Tags:

thủy sản

Sau 2 tuần chậm nộp, doanh nghiệp của "nữ tướng" Lệ Khanh công bố lãi giảm 56%

Sau 2 tuần chậm nộp, doanh nghiệp của "nữ tướng" Lệ Khanh công bố lãi giảm 56%

Ngày 16/11, CTCP Vĩnh Hoàn của nữ Chủ tịch Trương Thị Lệ Khanh đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023: doanh thu giảm 19,8%, lợi nhuận giảm 56%.

Hơn 100 gian hàng quy tụ tại hội chợ các sản phẩm thủy hải sản 2019

Hơn 100 gian hàng quy tụ tại hội chợ các sản phẩm thủy hải sản 2019

Sáng nay (8/10), Hội chợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội năm 2019 quy tụ hơn 100 gian hàng với chủ đề “Phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hài hòa” được khai mạc tại Hà Nội.

Thủ tướng dự lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Kiên Giang

Thủ tướng dự lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Kiên Giang

Chiều 29/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Kiên Giang, gặp mặt lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thảo luận các biện pháp thúc đẩy kinh tế-xã hội, giải quyết các kiến nghị cụ thể.

Ngư dân khóc ròng khi tàu nằm bờ, hàng trăm tấn mực khô chờ 'giải cứu'

Ngư dân khóc ròng khi tàu nằm bờ, hàng trăm tấn mực khô chờ 'giải cứu'

Những ngày qua, ngư dân xã Tam Giang (huyện Núi Thành, Quảng Nam) như "ngồi trên đống lửa” khi hàng trăm tấn mực khô bị ứ đọng, không tìm được đầu ra.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bị phạt tới 1 tỷ đồng

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bị phạt tới 1 tỷ đồng

Đây là quy định tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản vừa được Chính phủ ban hành.

100 gian hàng thủy sản đón khách thủ đô mua sắm

100 gian hàng thủy sản đón khách thủ đô mua sắm

Sáng ngày 6/10, Hội chợ các sản phẩm thủy sản tại TP.Hà Nội do Bộ Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo tổ chức quy tụ gần 100 gian hàng chính thức khai mạc và phục vụ người tiêu dùng thủ đô tại 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cá nhân sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt đến 80 triệu đồng

Cá nhân sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt đến 80 triệu đồng

Kể từ ngày 22/6/2018, cá nhân vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản có thể bị phạt từ 50 đến 80 triệu đồng. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mẹo chọn tôm cá đồng chính hiệu

Mẹo chọn tôm cá đồng chính hiệu

Trước tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm đáng lo ngại như hiện nay, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng tìm kiếm và chọn lựa các thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Làm sao để chọn được những con tôm, cá đồng tươi ngon?

Hóa chất nhuộm ruốc gây ngộ độc và ung thư

Hóa chất nhuộm ruốc gây ngộ độc và ung thư

Trong 3 loại hóa chất người dân Gành Đỏ nhuộm ruốc có 1 loại là phẩm màu không được phép sử dụng, bởi có thể gây ngộ độc và ung thư. Theo các chuyên gia, loại hóa chất này ngay cả dùng để nhuộm quần áo cũng rất hạn chế vì có thể gây ung thư da.

Mô hình "tôm - lúa" giải bài toán ngập mặn ĐBSCL

Mô hình "tôm - lúa" giải bài toán ngập mặn ĐBSCL

Nuôi trồng thủy sản trên diện tích bị xâm nhập mặn là giải pháp hữu hiệu để "cứu" ĐBSCL vào thời điểm hiện nay. Cách làm này vừa thích ứng được với tình trạng biến đổi khí hậu vừa nâng cao thu nhập cho bà con nông dân nhưng phải được kiểm soát chặt.