Thủy thủ người Myanmar nhiễm Covid-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Linh Trần
19/07/2020 - 19:19
Thủy thủ người Myanmar nhiễm Covid-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ảnh minh họa

Bệnh nhân 383 là thủy thủ tàu IPANEMA, đã được xác định nhiễm COVID-19 sau 2 lần xét nghiệm.

Chiều ngày 19/7, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, vừa phát hiện thêm một thủy thủ nhiễm COVID-19. Bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nên không có khả năng lây ra cộng đồng.

Theo đó, bệnh nhân 383 (BN383) là nam (40 tuổi, quốc tịch Myanmar). Bệnh nhân là thủy thủ tàu IPANEMA.

Thuỷ thủ này xuất cảnh tại Nhật Bản ngày 16/6/2020, nhập cảnh cảng Hòn Gai (Quảng Ninh) ngày 23/6/2020 và sau đó được cách ly tại tàu, không lên đất liền. Đến ngày 6/7/2020 được đưa vào tiếp tục cách ly tại khách sạn Vân Long (tỉnh Quảng Ninh).

Thủy thủ tàu IPANEMA nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Thống kê số bệnh nhân liên quan đến COVID-19 tính đến chiều ngày 19/7

Ngày 9/7/2020, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 17/7/2020, kết quả xét nghiệm lần 2 của bệnh nhân là dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2.

Như vậy, đến chiều ngày 19/7, cả nước ghi nhận 383 ca nhiễm COVID-19, trong đó 357 người đã được chữa khỏi. Đặc biệt, đã 94 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Còn theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), trong số các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị, có  7 ca đã âm tính 1 lần với SARS-CoV-2 và 14 ca âm tính từ 2 trở lên với SARS-CoV-2

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm