Tỉ lệ nữ cấp ủy Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV đạt 16,9%

D.H
26/09/2020 - 22:28
Tỉ lệ nữ cấp ủy Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV đạt 16,9%

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV. Ảnh: Quangninh.gov.vn

Chiều 26/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Số ủy viên nữ trúng cử Ban Chấp hành là 9/53 đồng chí, chiếm tỉ lệ 16,9%.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc vào sáng nay (26/9). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ban ngành tham dự Đại hội. 

Chủ đề của Đại hội là "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc".

Đại hội có sự tham gia của 350 đại biểu từ 20 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 100.000 đảng viên trong toàn tỉnh. 

Quảng Ninh: 10/53 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nữ - Ảnh 1.

Các đại biểu về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Ảnh: Quangninh.gov.vn

Trình bài dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu trên mọi phương diện; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/17 chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

Cụ thể, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kinh tế tăng trưởng cao, ổn định ở mức hơn 10%, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 6.700USD/người, gấp 5 lần năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng bền vững, du lịch dịch vụ ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy chuyển đổi phương thức từ "nâu" sang "xanh". Kết hợp chặt giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, tỉ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 0,36%.

Quảng Ninh: 10/53 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nữ - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký trình bày dự thảo báo cáo chính trị. Ảnh: quangninh.gov.vn

Với mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã đề ra 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 10.000 USD.

Để thực hiện được các chỉ tiêu này, tỉnh Quảng Ninh cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng chính quyền liêm chính; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực, phát triển công nghệ cao, sạch; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế…

Trong đó, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo được xác định là ba khâu đột phá.

Quảng Ninh: 10/53 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nữ - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV. Ảnh: Quangninh.gov.vn

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết quả, 53 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 9 đồng chí là nữ (chiếm tỉ lệ 16,9%).

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XIV và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm