Tags:

tị nạn

Máu và nước mắt trẻ em Syria trong nội chiến

Máu và nước mắt trẻ em Syria trong nội chiến

Cuộc nội chiến kéo dài gần 9 năm ở Syria đã gây ra cái chết của gần 400.000 người, khiến hàng triệu dân phải đi tị nạn từ khi nó bắt đầu năm 2011. Theo báo cáo của Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), có hơn 115.000 dân thường thiệt mạng, bao gồm 22.000 trẻ em và 13.612 phụ nữ. Hàng triệu trẻ em Syria ở độ 8-9 tuổi cả cuộc đời chịu bom rơi đạn lạc, xung đột và lang thang chạy loạn.

Làn sóng phản đối Italy bắt giữ nữ thuyền trưởng cứu người di cư

Làn sóng phản đối Italy bắt giữ nữ thuyền trưởng cứu người di cư

Tại Đức, làn sóng phẫn nộ đang dâng cao sau vụ nhà chức trách Italy bắt giữ cô Carola Rackete (31 tuổi) - Thuyền trưởng người Đức của tàu cứu hộ Sea Watch 3 trên biển Địa Trung Hải. Nhiều người ủng hộ gọi cô Carola là nữ thuyền trưởng can đảm và cho rằng việc cứu người gặp nạn trên biển là nghĩa vụ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chương trình dạy tiếng Anh sẽ rẻ, dễ và chất lượng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Chương trình dạy tiếng Anh sẽ rẻ, dễ và chất lượng

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định, sẽ "xóa bỏ độc quyền chương trình tiếng Anh trong nhà trường" để "cả những người có thu nhập trung bình hoặc thu nhập thấp cũng vẫn có thể đi học tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế được".

21,9 tỷ đô la giải quyết vấn đề người di cư Venezuela

21,9 tỷ đô la giải quyết vấn đề người di cư Venezuela

Liên Hợp Quốc hiện đang tìm kiếm 738 triệu USD trong năm 2019 để giúp các nước láng giềng đối phó với dòng người di cư và tị nạn từ Venezuela.

Cái kết bất ngờ cho cô bé tị nạn học trên bãi rác

Cái kết bất ngờ cho cô bé tị nạn học trên bãi rác

Cuộc sống của cô bé Halime Cuma (11 tuổi, người tị nạn Syria) đã hoàn toàn thay đổi sau khi đoạn phim em tranh thủ ngồi học trên bãi rác được đăng tải lên mạng xã hội.

Những ngôi làng phụ nữ cười vui mỗi ngày

Những ngôi làng phụ nữ cười vui mỗi ngày

Tránh xa những hủ tục, định kiến, sự phân biệt đối xử, nhiều phụ nữ đã tự xây dựng nên những “vương quốc nữ nhi”, miền đất bình yên cho bản thân và con cái.

Bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư

Bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em di cư

Đó là một trong những nhận định quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-138 tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 25/3 với chủ đề “Giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn”.

Bức ảnh UNICEF năm 2017: Chân dung buồn của trẻ em trong xung đột

Bức ảnh UNICEF năm 2017: Chân dung buồn của trẻ em trong xung đột

Bức ảnh "Desolate childhood" (Thời thơ ấu kinh hoàng) của phóng viên ảnh Muhammed Muheisen đã giành giải "Bức ảnh UNICEF năm 2017". Đó là chân dung cô bé Syria Zahra Mahmoud (5 tuổi) chịu nhiều đau đớn trong cuộc chạy loạn cùng gia đình.

Hơn 1 tỷ người trên thế giới không có danh tính chính thức

Hơn 1 tỷ người trên thế giới không có danh tính chính thức

 Theo Ngân hàng Thế giới (WB), hơn 1,1 tỷ người trên thế giới hiện nay không thể chứng minh danh tính bằng giấy tờ chính thức, và điều này khiến họ không thể tiếp cận được các loại dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo trợ xã hội và giáo dục.

Hình ảnh thương tâm trên đường tị nạn của người Rohingya ở Myanmar

Hình ảnh thương tâm trên đường tị nạn của người Rohingya ở Myanmar

Hình ảnh bé gái bị thương nghiêm trọng ở đầu một lần nữa tố cáo sự tàn khốc tại Myanmar khi người Hồi giáo Rohingya tiếp tục bị dồn vào bước đường cùng.