Tiêm filler trị "gò má cao", người phụ nữ phải nhập viện khẩn cấp

Linh Trần
20/12/2021 - 14:30
Tiêm filler trị "gò má cao", người phụ nữ phải nhập viện khẩn cấp

Hình ảnh bệnh nhân bị biến chứng sau tiêm chất làm đầy

Bị chê "gò má cao" do giảm cân nhanh, nếp nhăn "ngoặc đơn, ngoặc kép" quanh khóe miệng, chị H. bèn đi tiêm chất làm đầy filler. Tuy nhiên, sau tiêm bệnh nhân phải nhập viện khẩn cấp.

Ngày 20/12, bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc (BV Da liễu TƯ) cho biết, BV đang điều trị cho nữ bệnh nhân N.T.H. (ở Hà Nội) bị biến chứng sau tiêm filler.

Trước đó, bệnh nhân đến viện trong tình trạng biến chứng muộn sau tiêm chất làm đây. Theo đó, bên ngoài vùng mũi, má tiết dịch còn tổn thương bên trong đã khu trú thành u, cục cứng. Bệnh nhân cho biết, bản thân thường bị chê "gò má cao" do giảm cân nhanh, nếp nhăn "ngoặc đơn, ngoặc kép" quanh khóe miệng, mũi và rãnh má nhiều hơn. Vì vậy, bệnh nhân quyết định tiêm filler làm đầy "má baby", xóa nhăn ở một spa gần nhà.

Sau khi tiêm, toàn bộ vùng má, mũi của bệnh nhân bắt đầu sưng nề dù đã uống kháng sinh. Mấy ngày sau, vùng mũi, má tiết dịch, chảy mủ nên bệnh nhân nhanh chóng để BV Da liễu TƯ thăm khám.

Tại BV, các bác sĩ đã phải làm sạch toàn bộ vùng da bị hoại tử, chảy dịch đồng thời cho sử dụng corticoid, kháng sinh, tiêm trực tiếp chất chống viêm để xử lý ổ viêm, bảo vệ vùng tổn thương bên trong. Sau đó, bệnh nhân chỉ định điều trị ngoại trú, dùng thuốc liên tục, tái khám 2 tuần/lần.  

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã thuyên giảm được 70-80% nhưng các bác sĩ chưa thể khẳng định có tái phát những đợt viêm, nhiễm trùng tiếp theo hay không.

Bác sĩ Minh cho biết, tiêm filler làm đẹp nhiều chị em lựa chọn gần đây. Tuy nhiên, thay vì đến các cơ sở y tế đã được cấp phép, nhiều chị em lại tiêm ở các spa, dẫn đến dễ gặp biến chứng. Trong đó, có những ca biến chứng mù mắt hoặc hoại tử vùng mũi, trán... Nguyên nhân là bởi những người tiêm chất làm đầy không được đào tạo chuyên môn, họ sử dụng kim nhọn, tiêm áp lực hoặc thể tích lớn, tốc độ nhanh, không đúng vị trí giải phẫu.

"Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của chị em. Tuy nhiên, người dân cần cân nhắc để lựa chọn các dịch vụ phù hợp, an toàn bởi có những người không nên tiêm filler, botox; đồng thời lựa chọn cơ sở làm đẹp uy tín và chất lượng, lựa chọn bác sĩ, sản phẩm được cấp phép", bác sĩ Minh khuyên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm