Tiêm silicon lỏng làm đẹp, bệnh nhân nhiễm HIV 17 năm bị biến chứng nặng

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ, với sự tham gia của một ekip lớn gồm nhiều bác sĩ và điều dưỡng
Một nữ bệnh nhân gần 50 tuổi, mang trong mình bệnh HIV suốt 17 năm, vừa trải qua ca phẫu thuật đặc biệt tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Điều nguy hiểm ở chỗ, bệnh nhân này tiêm silicon lỏng ở một cơ sở chui. Nếu việc xử lý dụng cụ của cơ sở thẩm mỹ đó không đúng, thì nguy cơ lây nhiễm rất cao.
Người phụ nữ cho biết, khoảng 16 năm trước, với mong muốn cải thiện vòng một, chị đã nghe theo lời bạn bè giới thiệu đến một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội. Nhân viên cơ sở này hẹn chị đến một căn phòng trọ, rồi tiêm vào ngực nhiều xi lanh chất lỏng, nói rằng đó là "mỡ tự thân" giúp bầu ngực căng tròn, đầy đặn.
"Sau tiêm, ngực tôi quả thật to và đẹp hơn, nhưng chỉ sau vài năm đã bắt đầu thấy lạ. Gần đây, tôi hốt hoảng khi sờ thấy những cục lổn nhổn ngày càng nhiều, kèm theo những cơn đau nhói, khó chịu, da ngực đổi màu… Không chịu đựng nổi, tôi quyết định đi khám", bệnh nhân nhớ lại.
Khi đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chị trong tình trạng đau nhức dữ dội, đặc biệt ở vùng phía trên và phía trong của hai bầu ngực. Các khối u cứng nổi rõ khiến bệnh nhân khó khăn trong sinh hoạt và tinh thần hoang mang cực độ.

Hình chụp cho thấy các khối u cứng nổi rõ khiến bệnh nhân khó khăn trong sinh hoạt
Theo bác sĩ Hoàng Hồng, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, kết quả thăm khám, xét nghiệm và chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị u hạt silicon (siliconoma) hai bên ngực - biến chứng nặng nề của việc tiêm silicon lỏng.
Silicon đã thâm nhiễm toàn bộ tuyến vú, lan sang lớp mỡ dưới da, trung bì, thậm chí sát đến cân cơ ngực lớn. Đặc biệt, nhiều vùng tổn thương đã tiến triển nặng, silicon đẩy sát bề mặt da, đe dọa gây nhiễm trùng và hoại tử nếu chậm trễ can thiệp.
Không chỉ ở ngực, bệnh nhân còn từng tiêm silicon tại má và đùi, nay cũng xuất hiện các khối siliconoma. Tuy nhiên, tổn thương tại ngực nghiêm trọng nhất và phải xử lý trước.
"Trường hợp này buộc phải phẫu thuật lấy toàn bộ các khối u hạt silicon, đồng thời tái tạo lại hình dáng bầu ngực ngay trong cùng một thì mổ", bác sĩ Hoàng Hồng nhấn mạnh.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 giờ, với sự tham gia của một ekip lớn gồm nhiều bác sĩ và điều dưỡng. Các bác sĩ phải phối hợp ăn ý, thực hiện hàng loạt kỹ thuật khó để bóc tách, lấy bỏ silicon đã thâm nhiễm sâu, đồng thời tiến hành tái tạo lại vòng một cho bệnh nhân.
"Điều đặc biệt khó khăn là bệnh nhân sống chung với HIV đã nhiều năm. Việc phẫu thuật, chăm sóc, kiểm soát nhiễm khuẩn đều tiềm ẩn rủi ro rất cao, đòi hỏi ekip phải vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu kinh nghiệm, lại vừa phối hợp thật nhịp nhàng", bác sĩ Hồng chia sẻ.
Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Hai bầu ngực được tái tạo cả về hình dáng lẫn tính thẩm mỹ, giúp chị lấy lại phần nào sự tự tin và an tâm về sức khỏe.
Bác sĩ Hoàng Hồng cho biết, từ năm 1991, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấm sử dụng silicon lỏng. Năm 1995, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã ban hành quy định nghiêm cấm tiêm silicon trực tiếp vào cơ thể. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn không ít cơ sở làm đẹp "chui" sử dụng silicon lỏng vì chi phí thấp, bất chấp hậu quả.
"Những ca tiêm silicon lỏng vốn dĩ đã rất khó xử lý. Khi có biến chứng thì việc phẫu thuật càng phức tạp gấp nhiều lần. Đặc biệt, trường hợp này lại trên nền bệnh nhân HIV, thách thức càng lớn hơn. Điều khiến tôi xúc động là sự tận tâm của các đồng nghiệp, trong đó có nhiều bác sĩ trẻ, đã kiên trì suốt 7 giờ phẫu thuật cho bệnh nhân", bác sĩ Hồng chia sẻ.
Ông cũng cảnh báo, ngoài biến chứng cho chính người tiêm, nếu dụng cụ tiêm không được vô khuẩn, nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm khác cho những khách hàng tiếp theo là cực kỳ cao.

Bác sĩ Hoàng Hồng cùng ekip phẫu thuật sau tạo hình vú cho bệnh nhân
Qua trường hợp trên, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân khi có nhu cầu làm đẹp, nên tìm hiểu thật kỹ thông tin về các dịch vụ làm đẹp, đặc biệt là những dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn. Người dân cần lựa chọn những bệnh viện có uy tín, có đầy đủ phương tiện, máy móc chuyên sâu; người thực hiện can thiệp phải là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, có chuyên môn, có kinh nghiệm mới có thể đề phòng những rủi ro, biến chứng trong và sau phẫu thuật cho người bệnh.
"Trường hợp này còn rất nguy hiểm ở chỗ bệnh nhân nhiễm HIV và tiêm silicon lỏng ở một cơ sở chui. Nếu việc xử lý dụng cụ của nhân viên cơ sở thẩm mỹ này không đúng, không xử lý vô khuẩn theo y khoa mà lại dùng những dụng cụ này tiêm vào người khác thì nguy cơ lây nhiễm rất cao", bác sĩ Hồng khuyến cáo.