Tiền Giang: Tiếp tục hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giữa đại dịch

Minh Trí
26/05/2021 - 11:59
Tiền Giang: Tiếp tục hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giữa đại dịch

Ảnh minh họa

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tiền Giang, trong năm 2021, Hội tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hội viên trong bối cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Hội LHPN tỉnh Tiền Giang yêu cầu các cấp Hội phối hợp cùng các ngành hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và hội viên, phụ nữ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với phát triển nghề nghiệp, khởi nghiệp; phát huy vai trò phụ nữ về phát triển kinh tế. Đồng thời, tích cực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp, trợ giúp pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới sáng tạo; duy trì và tổ chức Ngày hội "Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp" hàng năm theo chỉ đạo của Trung ương Hội.

Bên cạnh đó, tư vấn, giới thiệu phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn hiện có trên địa bàn tỉnh, các nguồn vốn do Hội quản lý, quan tâm đối với hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn có ý chí tiếp cận thị trường cũng như ưu tiên mô hình kinh tế tập thể, hộ kinh doanh có ý tưởng sáng tạo hiệu quả hoặc hộ tham gia vào các ngành nghề tạo ra sản phẩm chủ lực của địa phương.

Trong năm 2021, Hội LHPN tỉnh cũng đã thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ thông qua cung cấp chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững, góp phần thực hiện thành công mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Ngoài ra, tổ chức tập huấn ý tưởng kinh doanh; nâng cao năng lực về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp đối với hội viên, phụ nữ có nhu cầu, mong muốn khởi sự kinh doanh; kết nối hỗ trợ vốn, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của hội viên.

Theo Đề án 939 được triển khai, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các ban, ngành tham gia triển khai được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp và phát triển kinh doanh; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 200 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; phối hợp, hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã hoặc tổ hợp tác do phụ nữ quản lý; 100% doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và 200 doanh nghiệp của phụ nữ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Cụ thể hóa Đề án 939, trong 3 năm qua, Hội LHPN tỉnh chọn triển khai 2 mô hình điểm về truyền thông tại thị xã Gò Công và huyện Cái Bè; tổ chức định kỳ hàng năm Ngày hội "Phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp" thu hút hàng ngàn lượt chị em tham gia/kỳ tổ chức gắn với Hội thi "Ý tưởng phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp" nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng và sức sáng tạo khởi nghiệp trong chị em. Qua đó, chị em đóng góp 539 ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp, có 36 ý tưởng được tuyển chọn tham dự hội thi cấp Trung ương, 01 ý tưởng được chọn vào vòng thi chung kết cấp vùng,…

Nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Hội kết nối cùng Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang trợ vốn ưu đãi trên 20 tỷ đồng cho 1.154 lượt hội viên có nhu cầu; trao phương tiện sinh kế: Xe nước mía, xe bánh mì, dụng cụ kinh doanh quán ăn… tổng trị giá 250 triệu đồng cho 55 lượt chị em có nhu cầu.

Hội nâng cao sinh hoạt Câu lạc bộ "Nữ doanh nghiệp" ở thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công, duy trì hoạt động 12 Câu lạc bộ "Tiểu thương văn minh, lịch sự" thu hút 226 thành viên, củng cố 15 Câu lạc bộ nữ tiểu thương với 479 thành viên, hỗ trợ thành lập được 341 doanh nghiệp nữ,… Ngoài ra, còn thành lập 10 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, ngành nghề nông thôn do chị em phụ nữ quản lý.

Chị Võ Thị Mỹ Tuyên, Tổ trưởng Tổ hợp tác gỗ ấp Sơn Qui B, xã Tân Trung, thị xã Gò Công cho biết, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp do Hội tổ chức đã tác động tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lập thân, lập nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho chị em từ thành thị đến thôn quê. Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội "Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp" và Hội thi "Ý tưởng phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp" tạo sân chơi sôi nổi, bổ ích, thúc đẩy chị em có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo và biện pháp hay trong lập thân, lập nghiệp thời kỳ đổi mới và hội nhập. Tổ hợp tác gỗ ấp Sơn Qui B do chị làm tổ trưởng đã có ý tưởng "Hộp gỗ yêu thương" tham gia Hội thi "Ý tưởng phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp" năm 2020, được xếp loại tốt, được lựa chọn vào Hội thi cấp vùng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, qua 3 năm triển khai thực hiện, Đề án 939 góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phong trào Hội LHPN đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khẳng định vai trò, vị trí của hội viên, phụ nữ. Thông qua các chương trình hỗ trợ của Đề án đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, giúp chị em có điều kiện chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương. Nếu so với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Đề án 939 thì nhiều chỉ tiêu đã vượt cao như: Đã tuyên truyền đến 89% tổng số hội viên phụ nữ trên địa bàn, vượt 19% so với chỉ tiêu đến năm 2025; đạt 200% chỉ tiêu về thành lập hợp tác xã hoặc tổ hợp tác do phụ nữ quản lý...

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm