Tiền gửi dân cư đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, cao nhất trong 5 năm qua

Tiền gửi dân cư đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, phản ánh xu hướng ưu tiên giữ tài sản bằng tiền gửi dù lãi suất thấp. (Ảnh: Vietnam+)
Dù thị trường vàng, bất động sản... đang thu hút sự quan tâm trở lại, dòng tiền của người dân Việt Nam vẫn tiếp tục chảy mạnh vào kênh tiết kiệm ngân hàng.
Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng Bảy, tiền tiết kiệm của dân cư gửi vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua, vượt xa tốc độ tăng cùng kỳ các năm trước, phản ánh xu hướng người dân tiếp tục ưu tiên giữ tài sản bằng tiền gửi dù lãi suất chưa thực sự hấp dẫn.
Chỉ riêng trong tháng Bảy, người dân đã gửi thêm hơn 54.000 tỷ đồng vào ngân hàng. Điều đáng chú ý là hiện lãi suất tiền gửi phổ biến vẫn dưới 6%/năm kỳ hạn 12 tháng nhưng kênh tiết kiệm vẫn được ưa chuộng do tính ổn định và rủi ro thấp hơn so với các kênh đầu tư khác.
Ở chiều ngược lại, tiền gửi của khối tổ chức kinh tế trong tháng Bảy chỉ đạt gần 8 triệu tỷ đồng, giảm khoảng 127.500 tỷ đồng, tương đương 1,6% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp nhóm doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng âm về tiền gửi.
Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, lượng tiền gửi của khối tổ chức vẫn tăng hơn 4%, trong khi cùng kỳ năm ngoái lại ghi nhận giảm hơn 1%. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất - kinh doanh đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn diễn ra trong khuôn khổ thận trọng.
Như vậy, sau 7 tháng đầu năm 2025, tổng tiền của cá nhân và tổ chức kinh tế tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 15,7 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, thanh khoản hệ thống hiện vẫn đang dồi dào, hỗ trợ lãi suất ổn định ở mức thấp.