Tiếp lửa truyền thống nữ chiến sỹ Trường Sơn

PV
26/11/2020 - 16:26
Tiếp lửa truyền thống nữ chiến sỹ Trường Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn lần thứ II.

Ngày 26/11, hơn 150 đại biểu đại diện cho hơn 30.000 nữ chiến sỹ Trường Sơn trên cả nước về dự Đại hội Đại biểu Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn đã có nhiều các hoạt động tình nghĩa, tri ân, giúp đỡ đồng đội khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hôm nay (26/11), Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (thuộc Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự Đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành, đơn vị và hơn 150 nữ chiến sỹ Trường Sơn đại diện cho hơn 30 ngàn nữ chiến sỹ Trường Sơn trên cả nước.

Đại hội là một đợt sinh hoạt có nhiều ý nghĩa, phát huy truyền thống và tri ân những nữ chiến sỹ đã có cống hiến, hi sinh lớn lao, dành tuổi thanh xuân của mình góp phần lập nên kỳ công của Bộ đội Trường Sơn trong suốt chiều dài lịch sử kháng chiến cứu nước.  Các nữ chiến sỹ Trường Sơn tham gia nhiều vị trí khác nhau, như làm công binh, thanh niên xung phong, giao liên, Bộ đội thông tin, chiến sỹ nuôi quân hay làm quản lý kho tàng, bốc chuyển hàng hóa ra mặt trận… Ở lĩnh vực nào, họ cũng dành cả tuổi trẻ, âm thầm cống hiến, hi sinh cho nền độc lập của đất nước.

Tiếp lửa truyền thống nữ chiến sỹ Trường Sơn - Ảnh 1.

Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trao tặng cờ thi đua cho Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn

Ngày nay, hàng chục ngàn nữ chiến sỹ Trường Sơn đã bước sang tuổi xế chiều, nhiều người còn đang sống trong cảnh khó khăn, cô đơn lẻ bóng, không nơi nương tựa. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn đã có các hoạt động tình nghĩa, tri ân, phối hợp giúp đỡ đồng đội khó khăn; cụ thể như: tặng trên 1.000 nhà tình nghĩa; trợ cấp thường xuyên cho 216 nữ chiến sỹ Trường Sơn cô đơn khó khăn. Các dịp lễ Tết hàng năm đã tặng gần 10 ngàn suất quà và thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, tặng quà gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ chiến sỹ Trường Sơn là thương bệnh binh, nhiễm chất độc da cam…

Tiếp lửa truyền thống nữ chiến sỹ Trường Sơn - Ảnh 2.

Đại hội Đại biểu Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn lần thứ II

Cùng với đó, những năm qua, Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn đẩy mạnh các hoạt động phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; xây dựng và phát triển tổ chức Hội; thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt, tôn vinh và biểu dương các nữ chiến sỹ Trường Sơn tiêu biểu…

Trong nhiệm kỳ II (2020 - 2025), Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn hướng tới xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội. Mô hình tổ chức ở Trung ương có Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn, địa phương  có Ban liên lạc nữ chiến sỹ Trường Sơn các tỉnh/thành; phấn đấu 100% Hội truyền thống Trường Sơn ở các địa phương có tổ chức Hội Nữ chiến sỹ Trường Sơn. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức hoạt động tình nghĩa, tri ân; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống hội viên. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nữ chiến sỹ Trường Sơn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết giúp đỡ nhau, giữ gìn phẩm chất, nêu gương sáng, sống mẫu mực, góp phần thiết thực bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm