Tiếp nhận và thành lập các tổ chức cơ sở Hội thuộc Hội LHPN thành phố Huế

Đ. Nguyên
09/07/2021 - 16:28
Tiếp nhận và thành lập các tổ chức cơ sở Hội thuộc Hội LHPN thành phố Huế
BTV Hội LHPN thành phố Huế vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định tiếp nhận và thành lập các tổ chức cơ sở Hội thuộc Hội LHPN thành phố Huế vào sáng nay (9/7).

Tham dự lễ công bố Quyết định có Đồng chí Trần Thị Kim Loan - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh TT Huế, các phòng ban khối các cơ quan thành phố, các đồng chí Hội LHPN thành phố, Hội LHPN Thị xã Hương Trà, Hương Thủy và Huyện Phú Vang và 13 xã, phường, thị trấn mới sát nhập vào TP, 05 đơn vị mới giải thể, thành lập mới thuộc Hội LHPN thành phố.

Tiếp nhận và thành lập các tổ chức cơ sở Hội thuộc Hội LHPN thành phố Huế - Ảnh 1.

Đồng chí Trần Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh TT Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cấp Hội cơ sở

Tại buổi lễ, BTV Hội LHPN thành phố Huế đã công bố quyết định tiếp nhận Hội LHPN 13 xã, phường, thị trấn thuộc thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang vào trực thuộc Hội LHPN TP. Huế, trong đó 6 xã, phường thuộc thị xã Hương Trà gồm Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương; 2 xã thuộc thị xã Hương Thủy gồm Thủy Vân, Thủy Bằng và 5 xã-thị trần thuộc huyện Phú Vang là các xã Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh và thị trấn Thuận An với tổng số 103 chi hội và 11.440 hội viên.

Dịp này, Hội LHPN TP. Huế quyết định giải thể Hội LHPN các phường Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Bình, Thuận Lộc, Phú Hòa, Thuận Thành, Phú Thuận, Tây Lộc, Thuận Hòa cũ để thành lập mới Hội LHPN các phường Gia Hội, Thuận Lộc, Đông Ba, Tây Lộc và Thuận Hòa.

Bà Đặng Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Hội LHPN TP Huế cho biết, Hội LHPN Thành phố sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và Đại hội phụ nữ thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026; sớm kiện toàn đội ngũ Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội LHPN Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 sau khi sáp nhập; kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn toàn thành phố.

Với 40 đơn vị, tổ chức cơ sở Hội gồm các phường, xã và đơn vị trực thuộc, trong thời gian tới BCH Hội LHPN thành phố sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực để xây dựng tổ chức Hội ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm