pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tiểu khu Chiềng Thượng: Điểm sáng nông thôn mới kiểu mẫu

Khởi nguồn của một hành trình mới
Tiểu khu Chiềng Thượng được sáp nhập từ bản Bó Hốc và bản Chiềng Thượng vào năm 2019, là một cộng đồng với 175 hộ dân và 693 nhân khẩu. Nằm trên diện tích tự nhiên 34,7ha, từng bước xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí của một tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất.
Phụ nữ Tiểu khu Chiềng Thượng tích cực xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" góp phần xây dựng nông thôn mới
Theo báo cáo tại Đại hội Đảng bộ xã Phù Yên, nhiệm kỳ 2025-2030, Tiểu khu Chiềng Thượng có tổng diện tích trồng lúa hai vụ là 24,7ha và trồng cây vụ 3 (bao gồm cả vườn và ruộng) với diện tích 30,7ha, tập trung vào các loại rau, củ, quả. Tổng sản phẩm lương thực có hạt toàn tiểu khu đạt 320 tấn/năm, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt từ 38 - 42 triệu đồng/người/năm.
Mô hình kinh tế nông nghiệp của Tiểu khu Chiềng Thượng cũng được tổ chức khoa học, vừa phát triển về trồng trọt, vừa quan tâm chăn nuôi với tổng đàn gia súc 45 con và 3000 con gia cầm. Điều này khẳng định hướng đi đúng đắn của tiểu khu trong việc phát triển kinh tế bền vững, làm bàn đạp cho mọi sự thay đổi.
Bản làng thay da đổi thịt, nâng cao đời sống nhân dân
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo của Chiềng Thượng đã có những thay đổi rõ rệt. Trao đổi với Trưởng bản, Bí thư chi bộ Tiểu khu Chiềng Thượng, ông Bạc Tam Nhị, chúng tôi được biết, những thay đổi này không dừng lại ở cảnh quan mà đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng cải thiện rõ rệt. Hai bên tuyến đường từ cổng chào vào bản được tô điểm bởi những hàng hoa rực rỡ, tạo nên một không gian sống văn minh, sạch đẹp.
"Thay đổi đầu tiên đó là chất lượng đời sống của bà con nhân dân được nâng cao về cả vật chất và tinh thần. Tiểu khu đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên tham gia vệ sinh, phát quang các tuyến đường trục Tiểu khu quản lý, tu sửa đường các tuyến đường nội Tiểu khu, liên xã, khơi thông cống rãnh. Vì vậy, cảnh quan môi trường được cải thiện, trở nên xanh - sạch - đẹp hơn", ông Bạc Tam Nhị chia sẻ.
Để "Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" trở thành phong trào rộng khắp, Tiểu khu đã phát động Phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu". Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là lực lượng tiên phong với nhiều phong trào, hội thi, cuộc vận động sôi nổi như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Cựu chiến binh gương mẫu, hiến kế, góp công chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Phụ nữ tích cực xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới"; "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới",... Bên cạnh đó, lãnh đạo Tiểu khu nhanh chóng, kịp thời nêu gương những điển hình tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu cũng như những vấn đề tồn tại, phát sinh tại Tiểu khu; Trực tiếp gặp gỡ, vận động nhân dân về công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phải có tư duy mới, con người mới, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện… tạo ra sức mạnh tập thể trong chỉ đạo điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ.

Ông Bạc Tam Nhị (bìa trái) - Trưởng bản, Bí thư chi bộ Tiểu khu Chiềng Thượng - thăm vùng sản xuất lúa hữu cơ tại địa phương
Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Tiểu khu Chiềng Thượng luôn chú trọng việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. "Chúng tôi đang cố gắng duy trì và phát huy tốt hơn nữa các nét văn hóa đặc sắc của địa phương thông qua các chương trình ngày hội văn hóa dân tộc và các ngày hội của bản được tổ chức hàng tháng", ông Bạc Tam Nhị cho biết.
Đằng sau những thành tựu đó là một quá trình nỗ lực không mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền và toàn thể người dân. Theo báo cáo tại Đại hội Đảng bộ xã Phù Yên, nhiệm kỳ 2025-2030, Tiểu khu Chiềng Thượng đã thực hiện tốt chủ trương "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng". Chính sách này đã tạo ra sức mạnh tập thể, huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. "Điều kiện thuận lợi nhất là được sự đồng lòng nhất trí cao của toàn thể bà con nhân dân trong bản", ông Bạc Tam Nhị khẳng định.
Định hướng tương lai
Để tiếp tục duy trì và phát triển thành quả đạt được, lãnh đạo Tiểu khu Chiềng Thượng đã đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Trước hết, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao, phát huy cao nhất sức mạnh sáng tạo và sự đồng thuận của cộng đồng. Bên cạnh đó, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, tập trung nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị như hệ thống giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh công cộng để hoàn thiện các tiêu chí. Ngoài ra, không ngừng rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng của cây trồng, vật nuôi, nhất là giống lúa hữu cơ đặc trưng của Phù Yên.

Ông Trương Quang Hảo - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Yên
Phó Chủ tịch UBND xã Phù Yên Trương Quang Hảo cũng nhấn mạnh sự quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc duy trì và phát triển Tiểu khu Chiềng Thượng sau khi sáp nhập: "Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Phù Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Phù Yên đã đặt ra chỉ tiêu xây dựng trong nhiệm kỳ sẽ có 3 bản đạt bản nông thôn mới kiểu mẫu. Dù có sáp nhập theo kế hoạch của cấp trên, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư, phấn đấu để bản Chiềng Thượng mới sau khi sáp nhập vẫn duy trì là bản nông thôn mới kiểu mẫu". Mục tiêu của xã là tập trung đầu tư về nguồn nhân lực, kinh phí, và hướng dẫn người dân tăng gia sản xuất, đặc biệt là phát triển sản xuất lúa hữu cơ. Đây cũng là bước đột phá quan trọng giúp nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu nông nghiệp của địa phương.
Câu chuyện của Chiềng Thượng không đơn giản là một báo cáo về thành tích mà là thông điệp sâu sắc về ý chí vươn lên, sức mạnh của sự đoàn kết và tương lai tốt đẹp hơn của nông thôn Việt Nam khi nhận rõ thế mạnh và biến thế mạnh đó thành động lực phát triển.