Tìm giải pháp phát huy vai trò thanh niên tiên phong xóa bỏ tập tục văn hóa có hại

PVH
06/09/2024 - 11:39
Tìm giải pháp phát huy vai trò thanh niên tiên phong xóa bỏ tập tục văn hóa có hại

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc Diễn đàn

Phát biểu khai mạc Diễn đàn cấp quốc gia về nhận diện và xóa bỏ tập tục văn hóa có hại - vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, mong muốn tạo không gian trao đổi nhằm giúp thanh niên nhận diện các tập tục văn hoá có hại trong đời sống.

Như Báo PNVN đã đưa tin, sáng 6/9, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Diễn đàn cấp quốc gia về nhận diện và xóa bỏ tập tục văn hóa có hại - vai trò của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: Việt Nam là quốc gia đa văn hóa với 54 dân tộc. Mỗi tộc người ở mỗi vùng miền đều có những nét văn hoá đặc thù và những phương cách ứng xử khác nhau. Bên cạnh những phong tục tập quán tốt đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ, còn không ít những tập tục lỗi thời đang cản trở sự phát triển và tiến bộ xã hội. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống mặc dù có giảm nhưng vẫn còn khá phổ biến ở nhiều vùng dân tộc thiểu số miền núi.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số, về công tác dân tộc, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có Dự án 8 về Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

Tìm giải pháp phát huy vai trò thanh niên tiên phong xóa bỏ tập tục văn hóa có hại- Ảnh 1.

Tham dự Diễn đàn có ông Phan Thái Bình (bìa phải), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam và đại diện các ban ngành tỉnh Quảng Nam

Để có thể xóa bỏ, giảm thiểu các tập tục văn hóa có hại, theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương, cần sự chung tay của nhiều cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, các thành phần trong xã hội và sự thay đổi từ trong quan niệm của chính đồng bào các dân tộc. Trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng xung kích trong các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đến nay, cả nước đã thành lập và duy trì hoạt động 550 Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi", thu hút sự tham gia của hơn 12.000 trẻ em trong độ tuổi từ 10 - 16. Các em đang và sẽ là lực lượng xung kích trong xoá bỏ các tập tục lạc hậu.

Trong khuôn khổ Dự án 8 về "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", Hội LHPN Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của thanh thiếu niên trong thúc đẩy bình đẳng giới: Trung ương Hội đã phối hợp với TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông trên nền tảng số nâng cao nhận thức về bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số và miền núi với chủ đề "Rẻo cao hạnh phúc"; Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng đội Trung ương và Bộ GD&ĐT triển khai mô hình Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại địa bàn đặc biệt khó khăn của 40 tỉnh, thành vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tìm giải pháp phát huy vai trò thanh niên tiên phong xóa bỏ tập tục văn hóa có hại- Ảnh 2.

Một tiểu phẩm tuyên truyền xóa bỏ tập tục văn hóa lạc hậu tại Diễn đàn

Đây là một mô hình đặc thù dành riêng cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với mục đích để trẻ em được tham gia chia sẻ, trang bị kiến thức, kỹ năng sống phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại, các kiến thức về giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến trẻ em, giúp trẻ có đủ năng lực tham gia vào quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến trẻ em.

Tìm giải pháp phát huy vai trò thanh niên tiên phong xóa bỏ tập tục văn hóa có hại- Ảnh 3.

Phụ nữ dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam tham dự Diễn đàn

Tại Diễn đàn cấp quốc gia này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương bày tỏ mong muốn diễn đàn tạo không gian trao đổi giữa diễn giả và các em thanh niên nhằm giúp các em nhận diện các tập tục văn hoá có hại trong đời sống; từ đó, đề xuất các giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của thanh niên xung kích tiên phong xóa bỏ tập tục văn hóa có hại. 

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Hội thi thuyết trình cũng sẽ tạo ra một sân chơi để các em thanh niên được tham gia chia sẻ, nêu ý kiến, và cũng là dịp để các cơ quan chuyên môn lắng nghe ý kiến, tiếng nói của thanh niên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm