Tìm thấy 2 thi thể vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích trên sông Mã

Linh Trần
09/01/2022 - 21:21
Tìm thấy 2 thi thể vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích trên sông Mã

Chiều ngày 9/1, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích còn lại

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn và thăm hỏi gia đình nạn nhân có người thiệt mạng trong vụ lật thuyền trên sông Mã.

Liên quan đến vụ 3 người mất tích do lật thuyền trên Sông Mã, chiều ngày 9/1, UBND huyện Quan Hóa cho biết, chiều nay Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, khoảng 13h15 ngày 08/01, trên đường đi làm về, vợ chồng ông Hà Văn Quê (SN 1966)- bà Hà Thị Hợ (SN 1960) và cháu gái là Hà Thị Trâm (SN 2012), cùng ngụ bản Phé (xã Phú Xuân) dùng thuyền chạy qua sông Mã, khu vực bản Mỏ (xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa). Ngoài 3 người trong gia đình, còn có một người hàng xóm đi cùng.

Tuy nhiên, khi thuyền vào gần tới nơi thì bị lật. Lúc sự việc xảy ra, người hàng xóm là bà Hà Thị Phương may mắn bơi vào được bờ, còn vợ chồng ông Quê và cháu gái bị đuối nước, mất tích.

Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo huyện Quan Hóa đã khẩn trương xuống hiện trường chỉ đạo cơ quan thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện; Các lực lượng chức năng đã điều động 20 cán bộ chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường tìm kiếm người mất tích.

Đến sáng ngày 09/01 các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể là ông Hà Văn Quê và và cháu gái. Hiện nay các lực lượng chức năng, đang tiếp tục khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Để kịp thời động viên gia đình có người mất, UBND huyện Quan Hóa đã trao 10 triệu đồng, hỗ trợ ban đầu cho gia đình lo hậu sự.

Nhận được báo cáo của UBND huyện Quan Hóa,  chiều ngày 09/01, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cùng đoàn công tác của tỉnh đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tại nạn.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm nạn nhân đang còn mất tích. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và tổ chức cảnh báo người dân không đi thuyền qua khu vực nguy hiểm. 

Ông Mai Xuân Liêm cùng các thành viên đoàn công tác đã chia sẻ nỗi đau, mất mát quá lớn của các gia đình. mong gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau để sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị chính quyền huyện Quan Hóa tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình có người tử vong thực hiện mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương; đồng thời yêu cầu huyện Quan Hóa tổ chức rà soát các hộ dân sống hai bên bờ sông Mã và các con sông chảy qua địa bàn đang sử dụng thuyền, bè qua lại trên sông, khuyến cáo người dân và có biện pháp hộ trợ áo phao, cục nổi cho các hộ, bảo đảm an toàn khi qua lại trên sông.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm