Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 học sinh đuối nước trên sông Lam

24/06/2019 - 20:51
Tối 24/6, thông tin từ UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, sau gần 1 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ 3 học sinh đuối nước thương tâm xảy ra ở xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương.
Theo đó, vào lúc 16h ngày 24/6, người dân và lực lượng cứu hộ đã phát hiện thi thể em Nguyễn Thế H. (11 tuổi) nổi trên sông Lam, gần cầu Rộ, cách nơi các em gặp nạn gần 9km. Hiện thi thể em H. đã được lực lượng cứu hộ trục vớt bàn giao cho gia đình.
 
lc-lng-cu-h-t-chc-tm-kim-cc-nn-nhn-xu-s.jpg
Lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân xấu số.
Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào khoảng 18h30 ngày 23/6, do thời tiết quá oi bức nên người dân xã Thanh Tường ra sông Lam tắm mát. Đến chiều tối, khi mọi người đã lên bờ trở về nhà thì 3 em Nguyễn Thế H. (11 tuổi), Nguyễn Quang Th. (18 tuổi), Nguyễn Gia T. (18 tuổi) đều trú ở xóm 3, xã Thanh Tường, vẫn còn ở ngoài xa con sông và bị đuối nước.
 
Nhận được thông báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử gần 200 người gồm lực lượng cứu hộ, công an, quân đội, dân quân tự vệ địa phương và bà con địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.
 
Qua trình nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 21h ngày 23/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Gia T. tại hiện trường. Đến 10h sáng ngày 24/6, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể em Nguyễn Quang Th. nổi ở bãi Nhót gần cầu Dùng, cách hiện trường gần 3km.
 
Hiện các thi thể đã được bàn giao cho gia đình làm thủ tục an táng theo phong tục của địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm