Tín chấp 6.700 tỷ đồng giúp phụ nữ Hà Nội vay vốn làm kinh tế

H.Y
17/10/2020 - 16:27
Tín chấp 6.700 tỷ đồng giúp phụ nữ Hà Nội vay vốn làm kinh tế

Lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: Nguyệt Ánh

Ngày 17/10, Hội LHPN TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ Hội phụ nữ qua các thời kỳ, biểu dương cán bộ Hội và phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2020) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Dự lễ kỷ niệm có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện Bà mẹ Việt Nam anh hùng; nguyên lãnh đạo Hội LHPN thành phố qua các thời kỳ…

Tại lễ kỷ niệm, bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Nội cho biết, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ Hà Nội đã có nhiều phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và phong trào phụ nữ cả nước như phong trào: "Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng", "Phòng, chống ma túy từ gia đình", "Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc", cuộc vận động "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp"...

Hội LHPN TP Hà Nội đã 2 lần được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương độc lập hạng nhất, là đơn vị đầu tiên trong các cấp Hội phụ nữ cả nước vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các cấp Hội toàn thành phố đã xây sửa 132 mái ấm tình thương; đảm nhận trên 1.500 đoạn đường nở hoa, 201 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện; thành lập 14 hợp tác xã, tổ, nhóm phụ nữ liên kết, tín chấp trên 6.700 tỷ đồng giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, trong sự phát triển của thành phố có đóng góp không nhỏ của các cấp Hội phụ nữ.

Ông Nguyễn Văn Phong đề nghị các cấp Hội phụ nữ thành phố trong thời gian tới tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, triển khai các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực; tuyên truyền, giáo dục cán bộ hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện chuẩn mực "Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch"; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, Hội LHPN thành phố cần nâng cao chất lượng cuộc vận động "Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp".

Ông Nguyễn Văn Phong tin tưởng, với truyền thống 90 năm của Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, thể hiện vai trò, vị thế người phụ nữ trong thời đại mới, chung sức đồng lòng, phấn đấu xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho 6 lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hà Nội đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, HộiLHPN TP Hà Nội đã biểu dương 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu xuất sắc năm 2020; khen thưởng 90 cán bộ Hội cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm