Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/08/2026 - 11:57 (GMT+7)

Tín dụng chính sách "gieo" sinh kế nơi ven biển

Đ. Dư
Tín dụng chính sách "gieo" sinh kế nơi ven biển

ạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH Bình Sơn được giữ vững giúp người dân vay vốn thuận lợi.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tạo nên những đổi thay rõ nét tại vùng ven biển Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Từ các cơ sở sản xuất, chế biến hải sản đến những mô hình phát triển kinh tế rừng, nguồn vốn ưu đãi đã trở thành "đòn bẩy" giúp người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập và góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn ngày càng giảm.

Từ một cơ sở chế biến hải sản nhỏ ở vùng ven biển Bình Sơn, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, cơ sở chế biến mực tẩm bè Hùng Loan đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương.

Điều khiến chủ cơ sở Hùng Loan tự hào không chỉ là cơ sở đã có 6 sản phẩm, trong đó sản phẩm mực tẩm bè được công nhận OCOP 3 sao, mà còn bởi nghề truyền thống nay đã trở thành nguồn sinh kế ổn định cho nhiều lao động nữ. Mỗi năm cơ sở đạt doanh thu trên 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động nữ tại địa phương với thu nhập bình quân gần 6 triệu đồng mỗi tháng. Nguồn vốn ưu đãi được chuyển đến đúng thời điểm, đúng nhu cầu sản xuất đã trở thành "bệ phóng" để cơ sở phát triển.

Cách đó không xa, tại xã Bình Minh, ông Hoàng Văn An cũng đang thu hoạch những lứa keo nguyên liệu trên diện tích 5ha rừng trồng.

Trước đây, việc phát triển kinh tế rừng gặp không ít khó khăn bởi thiếu vốn đầu tư ban đầu. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách kết hợp với các lớp tập huấn về khoa học kỹ thuật, gia đình ông mạnh dạn lựa chọn giống cây phù hợp, áp dụng quy trình chăm sóc mới. Sau chu kỳ ba năm đầu tư, vụ thu hoạch đầu tiên mang lại khoản lãi khoảng 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Tín dụng chính sách "gieo" sinh kế nơi ven biển - Ảnh 1.
Tín dụng chính sách "gieo" sinh kế nơi ven biển - Ảnh 2.
Tín dụng chính sách "gieo" sinh kế nơi ven biển - Ảnh 3.

Cán bộ tín dụng của NHCSXH Bình Sơn tận tình hướng dẫn Nhân dân sử dụng vốn vay phát triển sàn xuất kinh doanh.

Câu chuyện của cơ sở Hùng Loan hay gia đình ông Hoàng Văn An chỉ là hai trong rất nhiều minh chứng cho hiệu quả của dòng vốn tín dụng chính sách trên vùng đất Bình Sơn. Từ những hộ sản xuất ven biển đến người dân phát triển kinh tế đồi rừng, đồng vốn ưu đãi đã trở thành động lực để người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập.

Khi dòng vốn đến đúng nơi, đúng người

Bình Sơn từng là huyện nằm ở phía tây bắc tỉnh Quảng Ngãi, có địa hình đa dạng từ miền núi đến ven biển. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn được tổ chức thành 5 xã mới gồm Bình Minh, Bình Chương, Bình Sơn, Vạn Tường và Đông Sơn.

Theo báo cáo, đến ngày 30/6/2026, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 2,09%; tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt trên 964 tỷ đồng, tăng 71 tỷ đồng so với năm 2025.

Theo ông Phạm Quang Sự, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Sơn trước đây, sự chuyển biến tích cực của địa phương có nhiều nguyên nhân, trong đó có vai trò quan trọng của nguồn vốn tín dụng chính sách.

Nguồn vốn được huy động và tổ chức thực hiện hiệu quả đã góp phần hỗ trợ địa phương triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và cải thiện đời sống nhân dân.

Suốt hơn hai thập niên hoạt động kể từ năm 2003, dù trải qua nhiều khó khăn như thiên tai, dịch Covid-19 hay quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, dòng vốn tín dụng chính sách tại Bình Sơn vẫn được duy trì thông suốt.

Để làm được điều đó, đội ngũ cán bộ tín dụng đã bám sát cơ sở, chuyển tải kịp thời 15 chương trình tín dụng chính sách đến tận các thôn, xóm, làng chài và khu phố, tạo điều kiện để hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn đúng thời điểm phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tín dụng chính sách "gieo" sinh kế nơi ven biển - Ảnh 4.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH Bình Sơn, ông Nguyễn Vân Mười phát biểu tại lễ ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể vay vốn chính sách.

Giữ nguyên mạng lưới để người dân không phải đi xa

Một trong những điểm nổi bật của Bình Sơn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là toàn bộ mạng lưới phục vụ người dân vẫn được giữ ổn định.

Hệ thống 23 điểm giao dịch xã cùng lịch giao dịch định kỳ hằng tháng tiếp tục được duy trì, giúp người dân không phải đi xa để vay vốn, trả nợ hay nộp lãi. Song song với đó, 353 Tổ tiết kiệm và vay vốn được củng cố, tiếp tục thực hiện bình xét công khai, minh bạch, đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Thông qua mạng lưới này, sự phối hợp giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức hội, đoàn thể gồm Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên ngày càng chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn vay.

Riêng tại xã Bình Sơn sau sáp nhập, địa phương vẫn được thụ hưởng đầy đủ các chính sách tín dụng của Nhà nước. Kết quả, kinh tế xã tăng trưởng gần 11%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,92%.

Đồng vốn tạo động lực phát triển kinh tế địa phương

Không chỉ giúp các hộ gia đình thoát nghèo, nguồn vốn tín dụng chính sách còn tạo động lực khai thác hiệu quả lợi thế của từng vùng.

Ở khu vực ven biển, người dân được khuyến khích đầu tư phát triển nghề khai thác, chế biến hải sản, mở rộng sinh kế từ kinh tế biển.

Ở vùng đồi rừng Bình Minh, hàng chục tỷ đồng vốn giải quyết việc làm đã được đầu tư phát triển khoảng 1.300ha kinh tế rừng. Từ chỗ còn tâm lý trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ dân đã chủ động sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển nghề rừng, nâng cao thu nhập và góp phần bảo vệ môi trường.

Theo lãnh đạo xã Bình Minh, địa phương tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của tín dụng chính sách, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm nghèo bền vững. Hiện toàn xã có 1.320 hộ dân, trong đó còn 36 hộ nghèo, chiếm 2,27%, và 58 hộ cận nghèo, chiếm 4,39%; địa phương đặt mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ này trong thời gian tới.

Tín dụng chính sách "gieo" sinh kế nơi ven biển - Ảnh 5.

NHCSXH Bình Sơn ký kết hợp đồng ủy thác với các hội, đoàn thể vay vốn chính sách.

Dòng vốn tiếp tục chảy vì mục tiêu giảm nghèo bền vững

Đến ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội Bình Sơn đạt 970 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ đạt 964 tỷ đồng, dẫn đầu toàn tỉnh Quảng Ngãi, với tốc độ tăng trưởng 8%/năm. Trong 6 tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt hơn 185 tỷ đồng, phục vụ 3.469 lượt khách hàng vay vốn.

Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của nguồn vốn, mà còn cho thấy hiệu quả của một hệ thống được tổ chức đồng bộ từ điểm giao dịch xã, tổ tiết kiệm và vay vốn đến đội ngũ cán bộ tín dụng luôn bám sát cơ sở.

Từ cơ sở chế biến hải sản tạo việc làm cho lao động nữ đến những cánh rừng keo xanh tốt mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng, nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần thay đổi sinh kế của nhiều hộ dân Bình Sơn.

Hiệu quả ấy cũng là minh chứng cho việc khi đồng vốn ưu đãi được chuyển đến đúng người, đúng nhu cầu và được sử dụng đúng mục đích, nó không chỉ giúp một hộ gia đình vượt qua khó khăn mà còn góp phần tạo nên diện mạo phát triển mới cho cả một vùng quê.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận