Tĩnh lặng Đền Hùng

Giang Ngân
02/04/2020 - 10:12
Tĩnh lặng Đền Hùng
Theo kế hoạch ban đầu, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 sẽ được tổ chức với quy mô cấp Quốc gia, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chương trình tổ chức Giỗ Tổ năm 2020 đã được thu gọn, không tổ chức phần hội và sẽ chỉ diễn ra phần lễ dâng hương gọn nhẹ vào sáng 10/3 âm lịch.
Tĩnh lặng Đền Hùng - Ảnh 1.

Tĩnh lặng Đền Hùng - Ảnh 2.

Có lẽ sự tĩnh lặng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào thời điểm này là điều hiếm hoi trong các năm tổ chức quy mô đã qua.

Tĩnh lặng Đền Hùng - Ảnh 3.

Trục đường hành lễ, cổng đền đều yên ả, trái ngược với thời điểm trước ngày chính hội hàng năm.

Tĩnh lặng Đền Hùng - Ảnh 4.

Tĩnh lặng Đền Hùng - Ảnh 5.

Pano khuyến cáo phòng chống dịch được đặt tại những điểm du khách dễ nhận thấy. Cùng với đó Sở Y tế tỉnh đã xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay.

Tĩnh lặng Đền Hùng - Ảnh 6.

Tĩnh lặng Đền Hùng - Ảnh 7.

Sự trầm lắng bao phủ toàn bộ khu di tích.

Tĩnh lặng Đền Hùng - Ảnh 8.

Khung cảnh trước cửa đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh - nơi sẽ làm lễ dâng hương trong sáng ngày 10/3 âm lịch.

Tĩnh lặng Đền Hùng - Ảnh 9.

 Ông Nguyễn Đắc Thuỷ - TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL cho biết: Sở đã biên soạn tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Giỗ Tổ Hùng Vương đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi cho Ban Tuyên giáo T.Ư phát hành trên toàn quốc để người dân không tham gia được ngày Giỗ Tổ hiểu được giá trị, ý nghĩa thờ cúng Hùng Vương.

Báo Phú Thọ đã xuất bản số báo đặc biệt 36 trang về Giỗ Tổ Hùng Vương làm tài liệu tuyên truyền phát hành rộng rãi trong cả nước giúp nhân dân có cái nhìn toàn diện và sâu sắc về Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Cùng với đó, năm nay, ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu cũng sẽ được tổ chức online ở nhiều quốc gia với mục đích kết nối Đại đoàn kết toàn dân tộc và người Việt xa xứ hiểu rõ hơn về nguồn cội của dân tộc, dòng dõi con cháu Lạc Hồng.

Nguồn: Báo Phú Thọ
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm