Theo kế hoạch ban đầu, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2020 sẽ được tổ chức với quy mô cấp Quốc gia, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, chương trình tổ chức Giỗ Tổ năm 2020 đã được thu gọn, không tổ chức phần hội và sẽ chỉ diễn ra phần lễ dâng hương gọn nhẹ vào sáng 10/3 âm lịch.
Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ngày 12/9, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp khu nhà Đại đoàn kết tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Với nhiều hoạt động hấp dẫn cả ở phần lễ và phần hội, đền Hùng là điểm đến được nhiều người lựa chọn trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2019. Lễ hội năm nay có gì đặc biệt? Cần phải lưu ý gì khi đi đền Hùng?
Cả nước có tới hơn 1.400 di tích thờ cúng Hùng Vương, vậy tại sao lễ hội trọng đại này lại được tổ chức ở Phú Thọ?
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 được tổ chức từ ngày 21 đến 25 /4 / 2018 (tức từ ngày 6 đến 10 /3 âm lịch).
Trong ngày 6/4 (10/3 âm lịch), các tỉnh thành trên cả nước nơi nào có đền thờ Hùng Vương, các tướng lĩnh và vợ con thời Hùng Vương đều đồng loạt Dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.
Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng năm nay quyết tâm đạt 5 mục tiêu: Không có người ăn xin, ăn mày; Không ùn tắc giao thông; Không chèo kéo, 'chặt chém' khách; Không có những hành vi phản cảm; Không để mất vệ sinh môi trường ở khu vực lễ hội.
Sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Trưởng ban kinh tế trung ương Nguyễn Văn Bình, Chánh văn phòng TƯ Đảng Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thượng tướng Lương Cường đã về dâng hương tại Lễ hội Đền Hùng.
Từ xa xưa, trải qua nhiều triều đại phong kiến, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt.
Dịp Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm nay (16/4/2016 Dương lịch), công chức, người lao động có tổng cộng 3 ngày nghỉ liền mạch.