Tình người ấm áp từ những bếp ăn nghĩa tình nơi vùng lũ

Hội LHPN xã Hòa An hỗ trợ tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ
Bão số 10 đi qua để lại những hậu quả nặng nề cho tỉnh Cao Bằng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhà cửa ngập chìm trong biển nước và cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Giữa bộn bề gian khó và mất mát, chị em hội viên, phụ nữ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, giúp người dân vượt qua thiên tai.
Không quản ngại hiểm nguy, mưa gió, ngay trong những ngày lũ dâng cao nhất, tinh thần "tương thân tương ái" đã được các chị em phụ nữ trên khắp địa bàn tỉnh thể hiện rõ nét. Đặc biệt, hình ảnh những bếp ăn thiện nguyện ấm áp yêu thương được lan tỏa và ghi dấu ấn sâu đậm.
Hàng trăm hội viên, phụ nữ tại các xã, phường Nùng Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán, Hòa An, Độc Lập, Hạ Lang… đã cùng nhau tổ chức nấu cơm, chuẩn bị những suất ăn nóng hổi phục vụ lực lượng trực chống lũ cũng như hỗ trợ bà con nhân dân bị ảnh hưởng. Những bếp lửa đỏ rực, những nồi cơm nghi ngút khói không chỉ tiếp thêm năng lượng mà còn gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia, giúp người dân vùng lũ vững vàng hơn trước khó khăn.

Tinh thần "tương thân tương ái" của hộ viên phụ nữ càng được nhân lên trong khó khăn, hoạn nạn
Chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Giang cho biết: Với tinh thần sẻ chia "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", hội viên, phụ nữ phường đã tổ chức nấu cơm cứu trợ, gửi đến các hộ dân vùng khó tiếp cận, chịu thiệt hại do lũ trên 1.200 suất ăn.
Cùng với những suất cơm nóng hổi là những phần quà gồm bánh mỳ, mì tôm, sữa, nước sạch… được chuyển tận tay các hộ gia đình bị ngập sâu. Trong ánh mắt bà con là niềm xúc động lớn lao khi biết mình không bị bỏ lại phía sau giữa cảnh thiên tai khắc nghiệt.

Hội viên phụ nữ xã Hạ Lang chuẩn bị các suất ăn tiếp sức cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ
Khi nước lũ rút đi, để lại một khung cảnh ngổn ngang bùn đất, rác thải, phụ nữ Cao Bằng lại không một phút nghỉ ngơi, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Từ việc thu gom rác thải, dọn bùn đất tại các tuyến đường, trường học, trạm y tế đến hỗ trợ gia đình hội viên sắp xếp lại nhà cửa, đồ dùng, đâu đâu cũng in dấu bàn tay, tấm lòng của những người phụ nữ nhiệt huyết, trách nhiệm.

Phụ nữ xã Bảo Lâm quét dọn bùn đất sau lũ
Bà Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng, cho biết: "Những ngày vừa qua, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Trước tình hình ấy, các cấp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình hội viên, phụ nữ có người thân bị thiệt mạng, bị thương, có tài sản, nhà cửa, hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại do bão lũ gây ra. Hoạt động của các cấp Hội phụ nữ không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là động viên tinh thần to lớn, giúp người dân thêm niềm tin để vượt qua hoạn nạn".

Hội viên phụ nữ xã Vinh Qúy giúp hội viên gặt lúa sau bão lũ
Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… để hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại nặng nề sớm ổn định cuộc sống.