Tình trạng trẻ đuối nước tăng, Vĩnh Phúc xây dựng đề án dạy bơi trong trường học

PV
07/10/2022 - 21:27
Tình trạng trẻ đuối nước tăng, Vĩnh Phúc xây dựng đề án dạy bơi trong trường học

Tập huấn kỹ năng chống tai nạn, thương tích, đuối nước tại Trường THCS Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Tình trạng trẻ em bị đuối nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có chiều hướng gia tăng khiến các cấp, các ngành địa phương đang quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động nhằm trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

Thời gian qua, tình trạng trẻ em bị đuối nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có chiều hướng gia tăng. Tính từ đầu năm đến ngày 25/8/2022, địa bàn tỉnh xảy ra 19 vụ đuối nước, khiến 23 trẻ tử vong. Con số này bằng số trẻ tử vong vì đuối nước trong cả năm 2021.

Nguyên nhân dẫn tới trẻ đuối nước được xác định do sự lơ là, bất cẩn, thiếu sự trông coi, giám sát chặt chẽ của người lớn, gia đình. Mặt khác, nhiều trẻ không biết bơi hoặc thiếu các kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Trong khi đó, địa bàn tỉnh có nhiều ao, hồ, sông, suối, kênh, mương... nằm xen lẫn các khu vực dân cư; nhiều khu vực nước sâu, hố công trình gây nguy cơ đuối nước khó lường...

Nhận thức được vấn đề này, các nhà trường tại Vĩnh Phúc thời gian qua đã quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền kiến thức và đặc biệt là thực hành các kỹ năng để giúp học sinh có thể tự phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Tình trạng trẻ đuối nước tăng, Vĩnh Phúc xây dựng đề án dạy bơi trong trường học - Ảnh 1.

Vĩnh Phúc có nhiều ao, hồ, sông, suối, kênh, mương... nằm xen lẫn các khu vực dân cư; nhiều khu vực nước sâu, hố công trình gây nguy cơ đuối nước khó lường...

Đại diện Trường Tiểu học Định Trung, TP Vĩnh Yên cho biết, ngay từ đầu tháng 6 năm nay, nhà trường đã hướng dẫn tổ chức các hoạt động trong dịp nghỉ hè, trong đó chú trọng triển khai mô hình thí điểm dạy bơi trong nhà trường. Đồng thời, thực hiện tốt mô hình "Trường học an toàn", "Mùa hè an toàn", giúp phòng, chống đuối nước trẻ em.

Trước tình trạng đuối nước trẻ em đang có những diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng UBND các huyện, thành phố trên địa bàn triển khai giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này.

UBND tỉnh đã yêu cầu các cấp, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em; Kế hoạch số 250 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Đồng thời, các cấp, ngành tăng cường truyền thông, tuyên truyền ở cấp cơ sở, trên hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền trực tiếp... tới cha mẹ, người chăm sóc trẻ để trông coi, quản lý, giám sát chặt chẽ trẻ, nhất là trẻ nhỏ, phòng ngừa đuối nước ngay tại gia đình, cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đưa nội dung dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối vào chương trình dạy kỹ năng sống, hoạt động ngoại khóa cho học sinh; đưa kết quả triển khai hoạt động này vào tiêu chí đánh giá thi đua của các trường hàng năm; tham mưu xây dựng Đề án dạy bơi an toàn cho trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi trong trường học giai đoạn 2022-2030 để các địa phương, ngành liên quan kịp thời chuẩn bị các điều kiện và phổ cập bơi cho trẻ em bắt đầu từ hè năm 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các trường thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu học sinh, phụ huynh, ký cam kết đảm bảo an toàn khi cho trẻ em tiếp xúc với nước...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm