Tình yêu động vật của Sứ giả hòa bình Liên hợp quốc

Thiên Ánh (tổng hợp)
03/04/2023 - 12:27
Tình yêu động vật của Sứ giả hòa bình Liên hợp quốc

Jane Goodall

Jane Morris Goodall (tên khai sinh Valerie Jane Morris-Goodall) là nhà linh trưởng học, tập tính học và nhân chủng học người Anh và là sứ giả hòa bình của Liên hợp quốc.

Bà là chuyên gia hàng đầu thế giới về tinh tinh với 60 năm nghiên cứu về tinh tinh hoang dã. Bà làm việc nhiều về các vấn đề bảo tồn và phúc lợi động vật. Goodall từng có buổi nói chuyện với sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM năm 2007.

Tình yêu động vật của Sứ giả hòa bình Liên hợp quốc  - Ảnh 1.

Jane Goodall cùng chú tinh tinh nhồi bông Julibee khi còn nhỏ.

Valerie Jane Morris-Goodall sinh ngày 3/4/1934, tại khu Hampstead, London, Anh. Khi còn nhỏ, cha của bà đã tặng bà một con tinh tinh nhồi bông tên là Jubilee. 

Chỉ khi bộ não thông minh và trái tim con người của chúng ta phối hợp hài hòa với nhau, chúng ta mới có thể đạt được tiềm năng thực sự của mình”.

Jane Goodall

Bà từng chia sẻ rằng, sự yêu thích của bà với món đồ chơi này đã khơi dậy tình yêu động vật của bà từ rất sớm.

Tình yêu động vật của Sứ giả hòa bình Liên hợp quốc  - Ảnh 3.

Jane Goodall và chú tinh tinh mang tên David Greybeard năm 1974 thời bấy giờ bằng cách đặt tên cho các loài động vật trong các nghiên cứu của mình thay vì đánh số. Bà còn nghiên cứu và “nói” được ngôn ngữ của loài tinh tinh. Tình cảm và sự tận tụy của bà với công việc và với những chú tinh tinh đã giúp bà phát triển mối quan hệ thân thiết với tinh tinh, trở thành con người duy nhất từng được chấp nhận vào xã hội tinh tinh. Năm 1977, bà thành lập Viện Jane Goodall, và thực hiện các chương trình bảo tồn và phát triển lấy cộng đồng làm trung tâm ở châu Phi.

Bà vẫn còn giữ chú tinh tinh nhồi bông đó tới bây giờ và thường xuyên đem chú đi như món đồ may mắn trong các chuyến công tác. 

Năm 1957, khi mới ngoài 20 tuổi, Jane đã đến Kenya để nghiên cứu về tập tính và đời sống của loài tinh tinh. Bà sau đó gặp Louis Leakey, một nhà khảo cổ học nổi tiếng và bắt đầu con đường nghiên cứu của mình.

Tình yêu động vật của Sứ giả hòa bình Liên hợp quốc  - Ảnh 4.

Jane Goodall tại một buổi diễn thuyết ở TEDGlobal năm 2007) Jane Goodall nhận được rất nhiều giải thưởng cho công trình nghiên cứu cùng những hoạt động nhân đạo của mình. Bà được vinh danh là Phu nhân Chỉ huy (Dame Commander) của Huân chương Đế quốc Anh trong một Lễ phong tước được tổ chức tại Cung điện Buckingham năm 2004. Năm 2002, bà được bổ nhiệm là Sứ giả hòa bình của Liên hợp quốc. Ngoài ra, bà còn được vinh danh và nhận nhiều giải thưởng danh dự từ chính quyền địa phương, trường học và các tổ chức trên khắp thế giới. Jane luôn biết ơn mẹ vì đã khuyến khích bà theo đuổi lĩnh vực linh trưởng học, một lĩnh vực mà vào thời điểm bà bắt đầu nghiên cứu, những người nghiên cứu hầu như là nam giới, và phụ nữ không được chấp nhận. Ngày nay, tỉ lệ nam giới và nữ giới trong lĩnh vực linh trưởng học là gần như đồng đều, một phần nhờ vào sự tiên phong của Jane Goodall và sự khuyến khích của bà đối với những cô gái trẻ mong muốn tham gia lĩnh vực này.

Jane có 40 năm sống và làm việc ở châu Phi. Những nghiên cứu của bà được nhiều người đánh giá là "đã ảnh hưởng đến toàn thế giới nói chung và thế giới động vật nói riêng". 

Bà là người nghiên cứu và công bố rằng, tinh tinh có trí thông minh giống con người, với việc có tổ chức xã hội, biết sử dụng công cụ và có cảm xúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm