Tags:

Tổ chức quốc tế

Giờ Trái đất 2024: 60 phút tắt điện, cả nước tiết kiệm được hơn 858 triệu đồng

Giờ Trái đất 2024: 60 phút tắt điện, cả nước tiết kiệm được hơn 858 triệu đồng

Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 (từ 20h30 đến 21h30 ngày 23/3/2024), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 858,9 triệu đồng).

Hướng dẫn kỹ năng di cư an toàn khi ra nước ngoài làm ăn xa cho hội viên, phụ nữ

Hướng dẫn kỹ năng di cư an toàn khi ra nước ngoài làm ăn xa cho hội viên, phụ nữ

Di cư để tìm kiếm công việc và cuộc sống tốt hơn là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của phụ nữ, phù hợp với các chính sách việc làm Chính phủ và là một biện pháp nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ. Những thông tin tư vấn dưới đây sẽ giúp hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng di cư an toàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bối cảnh hiện tại đòi hỏi phải hành động vượt ra ngoài tiền lệ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bối cảnh hiện tại đòi hỏi phải hành động vượt ra ngoài tiền lệ

Chiều 20/5, sau khi tham dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chủ trì, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại Phiên họp "Cùng hợp tác xử lý đa khủng hoảng" của Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.

Tại sao máy bay dân dụng gặp sự cố hành khách lại không nhảy dù để thoát nạn?

Tại sao máy bay dân dụng gặp sự cố hành khách lại không nhảy dù để thoát nạn?

Trước khi thiết kế máy bay chở khách, người ta không tính đến việc trang bị dù cho hành khách, thậm chí cả phi hành đoàn cũng không có dù.

Gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế ở Việt Nam

Gặp mặt các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế ở Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân mong muốn thông qua văn hóa, các nữ Đại sứ, trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế ở Việt Nam tiếp tục kết nối, thúc đẩy và nâng tầm các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam.

Nhiều tỉnh dùng vaccine Moderna tiêm cho người lớn nên thiếu vaccine cho trẻ em

Nhiều tỉnh dùng vaccine Moderna tiêm cho người lớn nên thiếu vaccine cho trẻ em

Theo Bộ Y tế, nhiều địa phương sử dụng vaccine Moderna để tiêm nhắc lại cho người lớn, dẫn tới thiếu hụt vaccine Moderna để tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 6-11 tuổi.

Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại

Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại

Ngày 28/4, tại Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương chia sẻ về chuyên đề "Nâng cao vị thế, mở rộng ảnh hưởng của tổ chức Hội trong quan hệ đối ngoại".

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi trong tháng 4/2022

Tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi trong tháng 4/2022

Chính phủ Úc đã đồng ý viện trợ cho Việt Nam 13,7 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi. Dự kiến, Bộ Y tế sẽ triển khai tiêm cho trẻ trong tháng 4/2022.

Tham gia Stem thay đổi tương lai của trẻ em gái

Tham gia Stem thay đổi tương lai của trẻ em gái

Nidhi Mayurika, 17 tuổi đến từ Bangalore (Ấn Độ), đã 3 lần chiến thắng trong Cuộc thi Định cư Không gian Ames của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Nidhi hiện là trưởng nhóm của Hiệp hội Giáo dục, Nghiên cứu và Phát triển Vũ trụ, một tổ chức quốc tế chuyên thúc đẩy khoa học không gian.

Bộ Y tế không cập nhật kịp thời việc gia hạn vaccine Covid-19 Pfizer?

Bộ Y tế không cập nhật kịp thời việc gia hạn vaccine Covid-19 Pfizer?

Vaccine Ffizer-BioN/Tech ngừa Covid-19 đã được WHO gia hạn sử dụng từ tháng 8/2021. Tuy nhiên, Bộ Y tế đã không cập nhật kịp thời việc gia hạn sử dụng vaccine Pfizer-BioN/Tech khiến dư luận hiểu nhầm.