"Tổ nòng cốt quản lý rác" nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

An Khê
28/03/2021 - 20:13
"Tổ nòng cốt quản lý rác" nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Các hội viên Hội LHPN xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) tham gia dọn vệ sinh trên địa bàn

“Tổ nòng cốt quản lý rác” là một trong những mô hình bảo vệ môi trường tự quản phát huy hiệu quả tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong những năm qua, Hội LHPN TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều mô hình tự quản bảo vệ môi trường được các cấp các ngành đánh giá cao, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và đề án "Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường".

Ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, mô hình "Tổ nòng cốt quản lý rác" do Hội LHPN xã thành lập với số lượng thành viên đông đảo, làm việc hiệu quả và khoa học. Chị Huỳnh Thị Kim Cúc - Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Ninh - cho biết, Hội LHPN xã Hòa Ninh có 1.295 hội viên, trong đó có 75% chị em hội viên làm nông, lâm nghiệp, còn lại 25% làm công chức, viên chức, nhân viên, công nhân. Trong nhiều năm qua, Hội hoạt động rất tích cực, sôi nổi, đồng đều, xây dựng được nhiều phong trào thu hút hội viên tham gia.

"Tổ nòng cốt quản lý rác" được thành lập vào tháng 12/2020 với 30 thành viên dựa trên mô hình quản lý tổng hợp rác thải, giảm thiểu phát sinh rác thải ra môi trường tự nhiên, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã. Đồng thời chuyển tải các thông điệp, kiến thức về quản lý tổng hợp rác thải sinh hoạt và rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn cho cán bộ, hội viên tham gia.

Từ khi thành lập đến nay, Tổ thực hiện triển khai truyền thông về công tác phân loại rác tại cộng đồng dân cư; tuyên truyền thông qua mạng xã hội các ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp; triển khai mô hình trồng chuối lấy lá và làm phân hữu cơ.

"Tổ nòng cốt quản lý rác" nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường  - Ảnh 1.

Tập huấn cho các thành viên thuộc “Tổ nòng cốt quản lý rác”

"Trước khi có "Tổ nòng cốt" thì rác được thu gom tại điểm tập kết đã đặt thùng rác, sau đó công ty môi trường đến thu gom. Tuy nhiên, lượng rác thải ra rất nhiều làm ô nhiễm môi trường, trong khi đó nhiều hộ dân còn chưa có ý thức phân loại rác khiến cho lực lượng môi trường làm việc rất vất vả. Sau khi thành lập Tổ, các thành viên đã hoạt động tích cực và hiệu quả, tuyên truyền vận động người dân phân loại rác thành nhiều hạng mục như rác tái chế sinh lời, rác hữu cơ, rác vô cơ… Do đó lượng rác giảm rất nhiều tại các điểm tập kết, giảm được chi phí phải trả cho vận chuyển rác của công ty môi trường", chị Kim Cúc cho biết.

Ngoài vận động bà con thu gom và phân loại rác, hàng tháng, "Tổ nòng cốt" còn ra quân dọn sạch môi trường, vệ sinh các điểm tập kết rác đỡ rác đỡ bị rơi vãi, tồn, đọng nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Từ khi thành lập, "Tổ nòng cốt quản lý rác" của Hội LHPN xã Hòa Ninh đã nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường theo phương thức tự quản của địa phương, đồng thời truyền tải thông điệp đến người dân, đến hội viên phụ nữ, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

"Hiện nay chúng tôi đang hướng người dân trồng chuối lấy lá, làm phân hữu cơ để giảm thiểu lượng rác thải khó phân hủy. Tuy nhiên, nếu có điều kiện và kinh phí, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình ra toàn huyện", chị Kim Cúc cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm