Tòa tháp Taipei 101 bắn pháo hoa chủ đề “Tình yêu” đón giao thừa 2021

Bảo Minh
31/12/2020 - 17:55
Tòa tháp Taipei 101 bắn pháo hoa chủ đề “Tình yêu” đón giao thừa 2021

Pháo hoa bắn ở Tòa tháp Taipei 101

Chào đón năm 2021, Tòa tháp Taipei 101 ở Đài Loan (Trung Quốc) sẽ có màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch với chủ đề “Tình yêu”.

Chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa ở Tòa tháp Taipei 101 được chia thành 5 chương, dự kiến sẽ bắn 16.000 phát pháo hoa, kéo dài 300 giây. Tổng kinh phí cho chương trình khoảng 25 triệu Đài tệ. 

Trước đó, từ đêm Giáng sinh đến đêm Giao thừa, Tòa tháp Taipei 101 đều được chiếu sáng bằng đèn màu hồng. Cùng với đó là chương trình ánh sáng được khởi động mỗi giờ từ 18h00 trở đi, mang đến cho mọi người một bữa tiệc lãng mạn của nghệ thuật ánh sáng.

Tòa tháp Taipei 101

Tòa tháp Taipei 101

Tòa tháp Taipei 101 hay còn được gọi là tòa tháp Đài Bắc 101 nằm ở quận Xinyi, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Tòa tháp này được khởi công xây dựng vào năm 1999, hoàn thành năm 2004 với kinh phí lên đến 1,76 tỷ USD. Taipei 101 nổi tiếng là tòa tháp cao nhất thế giới lúc bấy giờ, đến năm 2010 thì nhường vị trí này lại cho tòa nhà Burj Khalifa tại Dubai.

Tòa tháp Taipei 101 nổi tiếng ở Đài Loan không chỉ vì chiều cao chọc trời mà còn bởi thiết kế vô cùng độc đáo. Tòa tháp được thiết kế như một cây tre vươn thẳng lên bầu trời xanh ngát với những tầng chồng lên nhau nhìn như những đốt tre. Tòa tháp bao gồm 101 tầng nằm trên mặt đất và 5 tầng hầm được xây dựng dưới lòng đất, cao 509m nếu tính cả phần cột ăng ten trên tòa nhà. Tòa tháp Taipie 101 là điểm dừng chân lý tưởng của du khách tới Đài Bắc, được coi là niềm tự hào của người dân Đài Loan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm