Tóc Tiên lần đầu hé lộ cảm xúc khi chứng kiến Uyên Linh trở thành hiện tượng 12 năm trước

Đan Thư - Ảnh: NVCC, Ca Sĩ Mặt Nạ
09/10/2022 - 16:02
Tóc Tiên và Uyên Linh đều sở hữu trình độ học vấn đáng nể khi cùng xuất thân từ ngôi trường cấp 3 danh tiếng.

Trong tập 13 "Ca Sĩ Mặt Nạ" vừa lên sóng, Tóc Tiên đã có câu nói gây chú ý trong màn lộ diện của "Báo Mắt Biếc" Uyên Linh: "Đây là lần đầu tiên em chia sẻ điều này. Lúc thấy chị Uyên Linh nổi tiếng thì em bị tủi thân". Mối duyên giữa Tóc Tiên và Uyên Linh cũng từ đây được nữ ca sĩ hé lộ.

Mối duyên ít người biết giữa Tóc Tiên - Uyên Linh - Ảnh 1.

Hóa ra Tóc Tiên và Uyên Linh đều xuất thân cùng một ngôi trường chuyên cấp 3 danh tiếng. Tóc Tiên là cựu học sinh khóa 2004 - 2007, lớp chuyên Sinh của trường THPT Lê Hồng Phong còn Uyên Linh lại lớn hơn một khóa. Cả hai cũng là những "cây văn nghệ" của trường. 

Uyên Linh từng chia sẻ: "Niềm kiêu hãnh và tự hào nhất từ khi bước chân lên giảng đường đại học và làm nghề chuyên nghiệp là Uyên Linh từng là thành viên của ngôi nhà chung THPT Chuyên Lê Hồng Phong. 3 năm gắn bó dưới mái trường Uyên Linh cùng các bạn của mình đã có thật nhiều những kỉ niệm đẹp. Và nếu thời gian quay trở lại được khoác lên mình bộ áo dài trắng thì có lẽ điều Linh muốn làm nhất là sẽ chăm chỉ hơn và trân trọng hơn khoảng thời gian đẹp đẽ này".

Mối duyên ít người biết giữa Tóc Tiên - Uyên Linh - Ảnh 2.

Mối duyên ít người biết giữa Tóc Tiên - Uyên Linh - Ảnh 3.

Tóc Tiên - Uyên Linh thời chưa nổi tiếng

Tóc Tiên cũng từng trải lòng về quãng đời học sinh của mình: "Tuổi thơ của tôi đúng là có khác nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, vì ngoài chuyện học tập vốn đã căng thẳng (học ở những trường chuyên với khối lượng bài vở nhiều và tính cạnh tranh áp lực cao), tôi còn đi hát, đi chụp hình phỏng vấn và nhiều sinh hoạt nghệ thuật khác nữa. Trong khi các bạn có những ngày nghỉ vui chơi thì tôi thường phải đem bài tập đến các chỗ diễn hoặc phim trường để tranh thủ học mọi lúc mọi nơi. Ở trường học, bạn bè thầy cô cũng nhìn mình với con mắt khác.

Thời đó không có nhiều hot girl, hot boy như bây giờ, chuyện các gương mặt khá nổi xuất hiện trong các lớp học chính khóa hay học thêm thường bị soi xét đánh giá khắt khe hơn, chủ yếu ở tư cách đạo đức và kết quả học tập. Chính vì vậy tôi đã chịu rất nhiều áp lực khi vừa muốn được tham gia nghệ thuật, vừa phải đảm bảo chuyện là một học sinh giỏi. Tôi cũng rất ít bạn, hầu như không có bạn thân, vì không phải ai cũng hiểu được cuộc sống của mình, và bản thân Tiên cũng tự thấy mình già trước tuổi so với các bạn đồng trang lứa". 

20 tuổi, Tóc Tiên qua Mỹ sống cùng gia đình còn Uyên Linh lại trở thành sinh viên Học viện Ngoại giao. Nhìn thấy đàn chị nổi tiếng, trở thành hiện tượng âm nhạc sau đêm Chung kết Vietnam Idol 2010, Tóc Tiên cảm thấy tủi thân vì lúc đó cô đang loay hoay với nhiều định hướng ở Mỹ. Mãi đến năm 2012, Tóc Tiên và Uyên Linh lại có dịp tái ngộ ở Mỹ. Tóc Tiên còn đưa Uyên Linh đi ăn bún bò, xem bói. Đối với Quán quân Vietnam Idol 2010, đó là những ký ức khó quên đối với nữ ca sĩ. 

Mối duyên ít người biết giữa Tóc Tiên - Uyên Linh - Ảnh 4.

Tóc Tiên - Uyên Linh tái ngộ ở Mỹ

Đến thời điểm hiện tại, cả Tóc Tiên lẫn Uyên Linh đều có những chỗ đứng nhất định trong làng giải trí Việt. Sau khi trở về từ Mỹ, Tóc Tiên giờ đây đã là một trong những ca sĩ nữ có lượng fan đông đảo nhất Việt Nam, đạt vô số giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. Cô cũng chính là huấn luyện viên trẻ tuổi nhất trong 2 mùa giải Giọng Hát Việt 20172018.

Trong khi đó, Uyên Linh có thời điểm đã thành "hiện tượng âm nhạc", thành nguồn cảm hứng lớn cho nhiều nghệ sĩ trẻ trong con đường hoạt động nghệ thuật. Về sau, dù ít ra sản phẩm nhưng giọng ca đặc trưng của Uyên Linh vẫn được vô số khán giả yêu mến. Xuất hiện tại "Ca Sĩ Mặt Nạ", "Báo Mắt Biếc" Uyên Linh đã thật sự gây thương nhớ cho người xem với những tiết mục giàu cảm xúc. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm