Năm 2003, Nga từng phải chịu án 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Sau khi ra tù, Nga lại tiếp tục dính vòng lao lý về tội trộm cắp tài sản.
Đó là thông tin đưa ra tại buổi Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2021 vừa được Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức sáng nay (2/7).
Đối tượng từng có tiền án về tội hiếp dâm trẻ em, bị phạt tù chung thân và được tha tù trước thời hạn năm 2015.
Tin tưởng ông nội, người mẹ đã để hai đứa con gái của mình ở nhà với ông để đi làm. Chị không thể ngờ rằng, vì sự chủ quan của mình mà cô con gái sinh năm 2009 của chị đã bị ông nội xâm hại nhiều lần.
Cho rằng mức án chung thân là quá nặng so với tội danh của mình nên gã bảo vệ trường mần non hiếp dâm bé gái 4 tuổi đã làm đơn kháng cáo.
Mỗi lần nổi cơn thú tính, Nhựt dụ dỗ bé gái 8 tuổi quan hệ rồi cho bé tiền mua bánh kẹo dặn cháu không được kể cho ai biết.
Thừa nhận với vợ con là quan hệ với cháu bé hàng xóm và gia đình đã bỏ ra 30 triệu mong mua lấy sự im lặng, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo lại quanh co chối tội. Cuối cùng, tội ác vẫn phải trả giá.
Sau khi đã ngà ngà say, Pi thấy hai bé gái cháu vợ đang ngồi chơi nên nảy sinh dục vọng. Gã bắt hai cô bé đi hái măng rồi đánh, khống chế một cháu đòi quan hệ nhưng nạn nhân may mắn đã thoát được và tố cáo hành vi của gã.
Do thường xem phim sex nên Lên (Trà Ôn, Vĩnh Long) bị ám ảnh nên nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái gần nhà. Sau nhiều ngày quan sát và rình rập hiếp dâm bé gái 10 tuổi. Khi nạn nhân tử vong, hắn tìm cách dìm xác phi tang.
Tại hội nghị phản biện xã hội đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 diễn ra ngày 5/5 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, một số ý kiến đề xuất đưa thêm tội danh “dâm ô đồng tính”.