Tối ưu năng lượng 'sạch': Dấu ấn đậm nét doanh nghiệp chuyển đổi Xanh

Khuê Anh
30/10/2023 - 15:00
Những mái nhà phủ kín pin năng lượng Mặt Trời của cụm trang trại bò sữa TH true MILK đã trở thành nơi sản xuất nguồn điện “sạch” lớn nhất tỉnh Nghệ An.
Tối ưu năng lượng 'sạch': Dấu ấn đậm nét doanh nghiệp chuyển đổi Xanh - Ảnh 1.

Không chỉ tiên phong đồng hành cùng Chính phủ thực hiện cam kết "NET ZERO," áp dụng đồng bộ các hệ thống giải pháp công nghệ trong sản xuất nhằm giảm phát thải, đặc biệt giảm thiểu nhựa, Tập đoàn TH còn chủ động chuyển đổi xanh với hàng loạt sáng kiến phát triển bền vững nguồn năng lượng sạch.

Giờ đây, những mái nhà phủ kín pin năng lượng Mặt Trời của cụm trang trại bò sữa TH true MILK đã trở thành nơi sản xuất nguồn điện "sạch" lớn nhất tỉnh Nghệ An. Giải pháp này mang lại nhiều lợi ích trên hành trình "Trân quý mẹ Thiên nhiên" của thương hiệu sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam: Chủ động nguồn năng lượng sạch, giảm phát thải CO2 - hướng tới "Net Zero," mang tới các sản phẩm tươi sạch và "xanh" hơn, chung tay bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Lắp đặt hệ thống pin mặt trời sản xuất năng lượng xanh từ mái nhà của trang trại TH.

Lắp đặt hệ thống pin mặt trời sản xuất năng lượng xanh từ mái nhà của trang trại TH.

Chủ động nguồn điện "sạch"

Là người trực tiếp chịu trách nhiệm triển khai hệ thống pin Mặt Trời áp mái, ông Phạm Vinh Sơn - Giám đốc bộ phận bảo trì, Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH, cho biết doanh nghiệp này phát triển năng lượng Mặt Trời tại 5 trang trại, được đầu tư lắp đặt và đã hòa lưới điện Quốc gia trước ngày 31/12/2020.

Sau 3 năm đưa vào vận hành, hệ thống pin năng lượng Mặt Trời đã sản xuất ra 7 triệu kWh mỗi năm. Theo tính toán, năng lượng chuyển hóa từ quang năng sang điện năng của hệ thống pin Mặt Trời ở trang trại đã giúp TH giảm phát thải tương đương khoảng 4.500 tấn khí CO2/năm.

Những mái nhà phủ kín pin năng lượng Mặt Trời của cụm trang trại bò sữa TH true MILK trở thành nơi sản xuất nguồn điện "sạch" lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Những mái nhà phủ kín pin năng lượng Mặt Trời của cụm trang trại bò sữa TH true MILK trở thành nơi sản xuất nguồn điện "sạch" lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Bên cạnh đó, hệ thống pin năng lượng Mặt Trời mà TH đầu tư khi hòa lưới điện quốc gia đã góp phần giảm tải hiệu quả trong mùa cao điểm.

Minh chứng thấy rõ là vào thời điểm xảy ra "cơn khát" điện trong mùa khô năm 2023, cụm trang trại bò sữa của TH tại Nghệ An vẫn duy trì sản xuất điện Mặt Trời và chủ động cắt phụ tải (nhu cầu sử dụng điện) giúp giảm thiểu các sự cố mất điện, cắt điện trên địa bàn.

Phát triển bền vững gắn với phúc lợi động vật của gần 70.000 "cô bò sữa"

Trước nhu cầu và năng lực thực tế, Tập đoàn TH đang lên kế hoạch đầu tư thêm 3MW điện mặt trời mái nhà ở trang trại Nghệ An nhằm "phủ xanh" năng lượng Mặt Trời trên khắp các cụm trại số 2, 4, 6 theo hình thức tự sản xuất, tự hấp thụ.

Theo đại diện Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH, khi dự án 3MW hoàn thành, tổng công suất điện Mặt Trời của toàn trang trại sẽ đạt 8MW, nâng tỷ lệ điện mặt trời lên mức 15% tổng sản lượng điện tiêu thụ hàng năm của trang trại.

"Đến thời điểm hiện nay, trang trại bò sữa TH đã trở thành nơi sản xuất điện năng lượng Mặt Trời lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Trong giai đoạn cao điểm cắt điện, thiếu điện ở miền Bắc vừa qua, trang trại của TH đón rất nhiều đoàn đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm đầu tư hệ thống năng lượng Mặt Trời," ông Phạm Vinh Sơn - Giám đốc Bộ phận Bảo trì, Công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH tự hào chia sẻ.

Hệ thống pin Mặt Trời cũng giúp giảm nhiệt độ trong không gian chuồng nuôi, giúp đàn bò có môi trường sống mát mẻ, thoải mái hơn, từ đó cho ra nguồn sữa chất lượng cao.

Hệ thống pin Mặt Trời cũng giúp giảm nhiệt độ trong không gian chuồng nuôi, giúp đàn bò có môi trường sống mát mẻ, thoải mái hơn, từ đó cho ra nguồn sữa chất lượng cao.

Hiệu quả về kinh tế mà điện năng lượng Mặt Trời mang lại ở Cụm trang trại bò sữa TH đã quá rõ. Thế nhưng, trong câu chuyện với phóng viên, ông Sơn không ít lần nhấn mạnh rằng với Tập đoàn TH, giá trị của việc đầu tư phát triển năng lượng Mặt Trời là không thể đo đếm bằng tiền. Bởi đó là cách TH xây dựng trang trại Xanh vừa giảm phát thải khí CO2 vừa giảm nhiệt độ trong không gian chuồng, giúp đàn bò có môi trường sống mát mẻ, thoải mái hơn, giảm mệt mỏi do thời tiết nắng nóng, từ đó cho ra nguồn sữa chất lượng cao.

Đó cũng là quyết định góp phần giúp TH thực hiện cam kết về "Phúc lợi động vật" - một trong sáu "Trụ cột phát triển bền vững" của tập đoàn. 5 trụ cột còn lại là: Dinh dưỡng - Sức khỏe, Môi trường, Giáo dục, Con người, Cộng đồng.

Nhiệt độ chuồng nuôi bò sữa có lắp pin năng lượng mặt trời trên mái luôn thấp hơn 4 - 5 độ C so với chuồng không lắp.

Nhiệt độ chuồng nuôi bò sữa có lắp pin năng lượng mặt trời trên mái luôn thấp hơn 4 - 5 độ C so với chuồng không lắp.

Theo ông Sơn, tại cụm trang trại, nhiệt độ chuồng nuôi có lắp tấm pin năng lượng Mặt Trời trên mái luôn thấp hơn 4 - 5 độ C so với chuồng không lắp. Hiện nay, tất cả chuồng nuôi bò sữa ở trang trại đều được lắp đặt quạt gió có hệ thống biến tần. Hệ thống này căn cứ vào nhiệt độ thực tế trong chuồng để điều chỉnh tần số chạy quạt.

"Khi nhiệt độ chuồng nuôi thấp hơn 4-5 độ C thì quạt gió chạy với tần số thấp hơn. Điều này giúp chúng tôi tiết kiệm điện vượt bậc so với chạy tần số cao. Như vậy, hệ thống pin năng lượng Mặt Trời lắp đặt trên mái chuồng bò vừa trực tiếp sản xuất ra điện vừa gián tiếp giúp tiết kiệm điện hiệu quả" ông Sơn nói thêm.

Chia sẻ với phóng viên về giá trị của quyết định phát triển năng lượng Mặt Trời ở trang trại TH, ông Vijay Kumar Pandey - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH cho hay: "Đánh giá bài toán kinh tế vĩ mô, TH nhìn thấy nhiều lợi ích từ năng lượng Mặt Trời như bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí CO2, sản xuất năng lượng Xanh, tự chủ năng lượng, chống quá tải cho lưới điện, đặc biệt là mang lại nhiều giá trị, ý nghĩa về phúc lợi động vật.

Đó cũng là lý do TH sẽ tiếp tục đầu tư lắp đặt pin năng lượng Mặt Trời ở tất cả các cụm trại đang có hiện nay và các dự án chăn nuôi bò sữa sau này."

Tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ, hướng tới Net Zero

Không chỉ tiên phong đầu tư sản xuất điện "sạch" từ nguồn năng lượng Mặt Trời, suốt nhiều năm qua, Tập đoàn TH còn chủ động nghiên cứu và áp dụng các giải pháp, sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính cũng như tiết kiệm nguồn điện cho Quốc gia. Điển hình là giải pháp chuyển đổi từ đèn sợi đốt sang đèn led cho toàn bộ đèn chiếu sáng trong trang trại, nhà máy.

Hiện tại công ty cổ phần thực phẩm Sữa TH đang sử dụng thiết bị chiếu sáng có hiệu suất cao (bóng đèn huỳnh quang T5, bóng đèn LED âm trần) tại khu vực sản xuất và văn phòng. Công ty còn cải tạo hệ thống chiếu sáng đèn hơi kim loại thành hệ thống đèn LED trong các chuồng nuôi; cài đặt thời gian bật tắt thiết bị chiếu sáng cho chuồng trại nuôi bò theo giờ, theo mùa, tránh lãng phí điện năng…

Theo đại diện Tập đoàn, việc chuyển đổi từ đèn sợi đốt sang đèn LED đã giúp TH tiết kiệm được 5.000.000 Kwh điện, tương đương giảm xấp xỉ 4.000 tấn CO2. Sáng kiến này đã đạt giải Khuyến khích về tiết kiệm năng lượng và giải thưởng "Người quản lý năng lượng tốt" do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.

Tối ưu năng lượng 'sạch': Dấu ấn đậm nét doanh nghiệp chuyển đổi Xanh - Ảnh 6.

Sáng kiến tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ của TH đã đạt giải Khuyến khích về tiết kiệm năng lượng và giải thưởng "Người quản lý năng lượng tốt" do Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng.

Ông Cao Minh Hòa - Giám đốc Kỹ thuật nhà máy Sữa tươi sạch TH cho biết ngoài việc tiết kiệm được khoảng 1.500kW điện/ngày cho nhà máy, doanh nghiệp này còn tiết kiệm đến 300% điện năng tiêu thụ nhờ thay đèn sợi đốt sang sử dụng đèn led.

Ngoài ra, nhà máy Sữa tươi sạch TH cũng đang áp dụng phần mềm quản trị, quản lý năng lượng để tối ưu hóa năng lượng điện tiêu thụ đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính ra môi trường.

"Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp và phát triển hệ thống IMS quản lý năng lượng, tối ưu năng lượng tiêu thụ để góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia," ông Hòa nhấn mạnh.

Hưởng ứng chiến lược phát triển xanh, hướng tới Net Zero của TH, nhà máy sản xuất Nước tinh khiết, Thảo dược và Hoa quả Núi Tiên (thuộc Tập đoàn) bên cạnh thực hiện động bộ các giải pháp giảm khí nhà kính, giảm tiêu thụ điện còn trở thành đơn vị đi đầu của Tập đoàn trong chuyển đổi nhiên liệu đốt lò hơi bằng dầu FO sang nhiên liệu sinh khối (củi gỗ, vỏ trấu, mùn cưa…). Kết quả của giải pháp này đã giúp giảm đến 85% khí phát thải so với trước đây.

Hệ thống pin mặt trời trên mái Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên.

Hệ thống pin mặt trời trên mái Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên.

Theo kế hoạch phát triển bền vững, Tập đoàn TH đề ra mục tiêu tổng phạm vi phát thải nhà kính trực tiếp và gián tiếp trên một đơn vị sản phẩm sẽ giảm trung bình 15%/năm vào năm 2022. Tuy nhiên nhờ áp dụng nhiều giải pháp giảm phát thải, kết quả TH đã giảm trung bình hơn 20%/đơn vị sản phẩm, vượt kế hoạch đề ra.

Có thể thấy, hành trình hướng đến NetZero của TH đang được mọi đơn vị trong Tập đoàn khẩn trương thực thi hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, Công ty cổ phần sữa TH (THM) có 2 năm liên tiếp 2019 - 2020 đạt bình quân phát thải 0,168 kg CO2/lít sữa và năm 2022 giảm mạnh xuống còn 0,103 kg CO2/đơn vị sản phẩm. Đây là mức thấp vượt trội so với kết quả giảm phát thải của các nhà máy sữa ở Đông Nam Á.

Từ câu chuyện thật và bài bản trên hành trình tiến đến Net Zero, Tập đoàn TH kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng và động lực để cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam kiên định song hành "Cam kết đi đôi với Hành động" trong bảo vệ môi trường vì một tương lai hạnh phúc cho mỗi cá nhân và toàn đất nước./.

Nguồn: TH Group
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm