Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
12/05/2026 - 11:28 (GMT+7)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: MTTQ Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ lòng dân trong kỷ nguyên mới

An Nhi
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: MTTQ Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ lòng dân trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định tầm vóc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vạch ra những định hướng chiến lược để Mặt trận tiếp tục là hạt nhân quy tụ lòng dân, khơi thông nguồn lực quốc gia.

Ghi nhận những dấu ấn quan trọng của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua 

Nhắc đến bối cảnh đặc biệt của đất nước khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, xác định những định hướng chiến lược của đất nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ghi dấu ấn đổi mới mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là dấu mốc mở đầu chặng đường phát triển mới của Mặt trận với vị thế mới, mô hình tổ chức mới, yêu cầu nhiệm vụ mới. 

"Đại hội cần xác định rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải làm gì, làm như thế nào để tiếp tục là nơi hội tụ lòng dân, phản hồi ý dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, kết nối sức dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự đồng tình với chủ đề, phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động mà Đại hội đã đề ra. Chủ đề của Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển"; khẳng định rõ vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đánh giá về chặng đường vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nồng nhiệt biểu dương và ghi nhận những nỗ lực to lớn của MTTQ Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên. Trong một giai đoạn đầy biến động, MTTQ Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt chính trị, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định rằng, công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận xã hội cao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Điểm sáng nổi bật được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh là sự tham gia tích cực của Mặt trận trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, cùng những đóng góp trực tiếp vào công cuộc xây dựng Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc đã được khơi dậy mạnh mẽ qua các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động thiết thực. Việc hoàn thành xóa hơn 334 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát cùng những con số ấn tượng về ủng hộ đồng bào bị thiên tai và hỗ trợ quốc tế là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân ái và sức mạnh đoàn kết của Nhân dân ta dưới sự điều phối của Mặt trận.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: MTTQ Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ lòng dân trong kỷ nguyên mới- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực to lớn của MTTQ Việt Nam các cấp cùng các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ qua

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ ra những nút thắt cần tháo gỡ. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước lưu ý rằng nội dung và phương thức vận động có lúc còn mờ nhạt, chưa theo kịp sự chuyển dịch nhanh chóng của đời sống xã hội. Tình trạng hành chính hóa, sự thiếu quyết liệt trong giám sát phản biện và sự chậm trễ trong chuyển đổi số là những hạn chế cần được khắc phục triệt để. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ dừng lại ở lời văn nghị quyết mà phải thực sự nghe được tiếng nói thật và giải quyết thấu đáo những bức xúc chính đáng của Nhân dân.

5 nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031. 

Nhiệm vụ tiên quyết và xuyên suốt là phải quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc". Mặt trận phải lấy Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể của mọi hoạt động. Mọi chương trình hành động phải xuất phát từ nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của dân, hướng tới mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của Nhân dân. Hiệu quả công tác Mặt trận phải được đo lường bằng niềm tin và sự hài lòng của người dân chứ không phải bằng số lượng văn bản hay các buổi lễ phát động hình thức.

Thứ hai, MTTQ Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh cơ cấu xã hội đang thay đổi với sự xuất hiện của các khu công nghiệp, không gian mạng và các nhóm xã hội mới, phương thức vận động không thể chỉ dựa trên các hội nghị truyền thống. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải chuyển mạnh sang đối thoại, thuyết phục, lấy lợi ích thiết thực làm sợi dây gắn kết. Mặt trận phải làm đúng vai nòng cốt chính trị, quy tụ sức mạnh từ mọi tầng lớp, kể cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, lấy khát vọng về một nước Việt Nam phồn vinh làm ngọn cờ chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: MTTQ Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ lòng dân trong kỷ nguyên mới- Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhiệm vụ thứ ba được nhấn mạnh là nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Đây là công cụ quan trọng để nhân dân tham gia kiểm soát quyền lực và phòng chống lãng phí, tiêu cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo giám sát phải trúng và đúng những vấn đề bức xúc, phản biện phải thực hiện từ sớm, từ xa. MTTQ Việt Nam cần nâng cao bản lĩnh, quy tụ được đội ngũ chuyên gia giỏi để ý kiến phản biện mang tính xây dựng, giúp chính sách sát dân và minh bạch hơn. Quan trọng nhất là phải theo dõi đến cùng kết quả giải quyết kiến nghị, không để ý kiến của nhân dân bị rơi vào im lặng.

Thứ tư, công tác chăm lo và bảo vệ lợi ích nhân dân phải được thực hiện thực chất, củng cố đồng thuận từ cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các hoạt động an sinh xã hội phải công khai, minh bạch, không chỉ hỗ trợ nhất thời mà phải tạo ra sinh kế bền vững. Mặt trận cần thúc đẩy vai trò tự quản của cộng đồng, xây dựng những khu dân cư an toàn, ấm no. Khi người dân thấy được quyền lợi của mình được đảm bảo và tiếng nói của mình được tôn trọng, khối đại đoàn kết sẽ trở thành gốc sâu, rễ bền, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: MTTQ Việt Nam phải là hạt nhân quy tụ lòng dân trong kỷ nguyên mới- Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt trọn niềm tin vào sức mạnh vô địch của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm vụ cuối cùng là xây dựng bộ máy MTTQ Việt Nam hiện đại, tinh gọn và chuyển đổi số thực chất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cán bộ Mặt trận phải tận tâm, có uy tín và kỹ năng vận động quần chúng giỏi, tuyệt đối không được xa dân. Việc ứng dụng công nghệ số phải hướng tới mục tiêu nghe dân nhanh hơn, phản hồi dân sớm hơn thông qua các nền tảng "Mặt trận số 24/7". Đồng thời, cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tham mưu chiến lược đại đoàn kết dân tộc đến năm 2045, làm rõ sức mạnh nội sinh của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Lời kêu gọi đại đoàn kết và quyết tâm vươn mình 

Kết thúc bài phát biểu mang tầm vóc định hướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời kêu gọi đầy tâm huyết tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước và người Việt ở nước ngoài. Nhấn mạnh lịch sử đã chứng minh khi lòng dân quy tụ, ý chí thống nhất thì không một khó khăn nào không thể vượt qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đại đoàn kết không chỉ là truyền thống mà phải trở thành năng lực phát triển quốc gia, là sức mạnh để giải phóng mọi nguồn lực sáng tạo. 

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng và chính quyền phải thực sự lắng nghe, tạo mọi điều kiện để Mặt trận phát huy vai trò của mình. Những kiến nghị của Mặt trận phải được coi là kênh thông tin quan trọng để hoàn thiện công tác lãnh đạo, quản lý. Sau Đại hội, tinh thần đổi mới phải được lan tỏa mạnh mẽ, biến thành những hành động cụ thể tại từng khu dân cư, từng tổ chức thành viên. Với niềm tin sắt đá vào sức mạnh vô địch của nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục là biểu tượng sáng ngời của khối đại đoàn kết, dẫn dắt dân tộc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận