Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới

Thu Hà
20/10/2023 - 16:16
Ngày 20/10, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tiếp Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva (UNOG) Tatiana Valoyava nhân chuyến chuyến công tác tại Việt Nam và tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm "17 Gương mặt Hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững".

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp bà Tổng Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Geneva. Thay mặt TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương đánh giá cao các cơ quan Liên hợp quốc đã hợp tác và hỗ trợ cho Việt Nam, trong đó có Hội và phụ nữ Việt Nam, trong thời gian qua, tập trung vào các lĩnh vực như thúc đẩy phụ nữ tham chính; nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thích ứng với biến đổi khí hậu; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phụ nữ, hòa bình và an ninh… Nhiều dự án phát triển, sáng kiến, sự kiện phối hợp giữa Hội và các cơ quan Liên hợp quốc được ghi nhận, đánh giá cao, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

Bà Trần Lan Phương cũng bày tỏ sự ấn tượng khi được biết bà Tatiana Valoyava có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ công, ngoại giao và báo chí, là tác giả của hơn 170 ấn phẩm khoa học và báo chí về các vấn đề quan hệ tiền tệ và tín dụng quốc tế, hội nhập kinh tế, hợp tác đa phương…

Tổng Giám đốc - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương chia sẻ về Hội LHPN Việt Nam và các hoạt động trọng tâm của Hội

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương đã có những chia sẻ về Hội LHPN Việt Nam và các hoạt động trọng tâm của Hội gồm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

Trong đó, Hội tập trung vào công tác Vận động chính sách như: tham mưu đề xuất, sửa đổi luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; tích cực phản biện xã hội đối với dự thảo Luật liên quan phụ nữ, bình đẳng giới như Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2022), Luật Đất đai và Luật Bảo hiểm Xã hội (2023)… Tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ cả nước với chủ đề "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội" (2022).

Hội cũng tích cực tham mưu, xây dựng Công tác cán bộ nữ và thúc đẩy phụ nữ tham chính, góp phần tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV đạt 30,26%Hội được giao chủ trì thực hiện 02 đề án của Chính phủ nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như: Đề án về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ và Đề án về hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp. Trong đó, Hội đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực về công nghệ số, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Hội cũng được giao chủ trì nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan tới phụ nữ, trẻ em; thực hiện các nhiệm vụ trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội cũng có nhiều hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt Mục tiêu 5 về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ.

Tổng Giám đốc - Ảnh 2.

Tổng Giám đốc UNOG Tatiana Valoyava bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu mà Hội LHPN Việt Nam dành cho bà

Qua những chia sẻ của Phó Chủ tịch Trần Lan Phương, Tổng Giám đốc UNOG Tatiana Valoyava bày tỏ sự xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu mà Hội LHPN Việt Nam dành cho bà và các cộng sự. Bà Tatiana Valoyava cho biết thực sự ấn tượng khi đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam – một bảo tàng dành riêng cho Phụ nữ mà không phải quốc gia nào cũng có được.

"Điều đó cho thấy phụ nữ nói chung và công tác bình đẳng giới nói riêng tại Việt Nam rất phát triển. Điều đó không chỉ góp phần thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững mà cho thấy phụ nữ Việt Nam đã có những bước tiến lớn và đạt được nhiều thành tựu nhất định" - bà Tatiana Valoyava nhấn mạnh.

Thông qua Triển lãm ảnh "17 gương mặt nữ Hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững", Tổng giám đốc UNOG đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới và nỗ lực thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và vì phát triển bền vững.

Bà Valovaya đặc biệt tỏ ấn tượng với việc Việt Nam tạo điều kiện cho phụ nữ tham chính, trao quyền cho phụ nữ trong kinh tế, thúc đẩy vai trò phụ nữ trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; từ đó thúc đẩy bình đẳng giới trong mọi khía cạnh của việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Tổng Giám đốc - Ảnh 3.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trần Lan Phương Mong rằng trên cương vị công tác của mình, bà Tổng Giám đốc giúp kết nối Hội để mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao quyền năng của phụ nữ trên các lĩnh vực, vì mục tiêu bình đẳng, phát triển và hòa bình. Về triển lãm "17 Gương mặt hành động" tại trụ sở LHQ Geneva, rất mong LHQ tạo cơ hội để các quốc gia chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm về các sáng kiến phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm