Tổng thống Mỹ Joe Biden chứng minh quyền lực qua chiếc đồng hồ đeo tay

Anh Vũ
26/01/2021 - 06:45
Tổng thống Mỹ Joe Biden chứng minh quyền lực qua chiếc đồng hồ đeo tay
Đồng hồ đeo tay không chỉ là món trang sức của riêng nam giới hay Tổng thống Mỹ Joe Biden mà nó còn thể hiện cá tính và đẳng cấp của người sở hữu.

Vừa nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, vị tân tổng thống Mỹ Joe Biden năm nay đã 78 tuổi và nhiều người đặt câu hỏi nghi vấn rằng, liệu ông có thể đủ sức gánh vác trọng trách của cả một cường quốc? Không cần phải nói nhiều, ông Joe Biden đã hé lộ câu trả lời chỉ qua món trang sức là chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

Trong lễ nhậm chức tổng thống vào sáng 20/1 dưới mái vòm Điện Capitol, tổng thống thứ 46 của Mỹ đeo một chiếc Rolex Datejust bằng thép không gỉ màu xanh lam. Chiếc này có giá bán lẻ hơn 7.000 USD tương đương hơn 160 triệu đồng.

Theo New York Times, chiếc đồng hồ mà ông đeo trong ngày nhậm chức là thiết kế hiện đại, đắt hơn dòng phổ thông như Timex và Shinola mà các tổng thống gần đây (ngoại trừ ông Donald Trump) hay đeo.

Trang báo uy tín này cũng cho rằng chiếc đồng hồ cao cấp đầy nam tính này của ông Joe Biden chứng minh rằng dù ở tuổi 78 nhưng ông vẫn muốn thể hiện mình là một người đàn ông rắn rỏi và trẻ trung.

Thương hiệu Rolex cũng là hiện thân kinh điển của giấc mơ Mỹ, rằng bất kỳ ai, bao gồm đứa trẻ đến từ Scranton (quê hương của ông Biden), cũng có thể leo lên đến đỉnh cao nhất của quyền lực. Hoặc đơn giản hơn, có thể ông Biden không muốn đến muộn các cuộc họp ở Nhà Trắng, theo New York Times.

Chiếc đồng hồ có giá 7.000 USD này là chiếc đắt nhất tính đến thời điểm hiện tại người ta thấy ông Joe Biden trưng dụng. Tuy nhiên, so với Donald Trump thì nó lại là 1 mức giá khá rẻ. Bộ sưu tập đồng hồ của vị tân tổng thống thứ 46 tuy không chú trọng vào mức giá nhưng phải đảm bảo tính chính xác cũng như kiểu dáng trẻ trung, bền bỉ từ thép không gỉ.

Vào ngày 8/1/2021, trong một tấm ảnh được đăng tải khoảnh khắc vị tân tổng thống rạng ngời chơi đùa cùng thú cưng nhưng ai nấy đều đổ dồn sự chú ý vào chiếc Rolex Datejust 41mm màu đen ông đeo trên tay. Ai cũng sẽ đoán ông sẽ đeo nó trong lễ nhậm chức nhưng rồi lại được phối cùng chiếc màu xanh.

Trái ngược với chiếc Rolex đắt đỏ thì ông còn sở hữu một chiếc đồng hồ khác rẻ tiền đến bất ngờ. Nó có hai chức năng hữu ích là đếm thời gian (để bấm giờ khi diễn thuyết hoặc đáp lại trong các cuộc tranh luận), và báo hết giờ (đảm bảo kết thúc cuộc họp hoặc bài phát biểu của mình đúng giờ).

Đây được coi là chiếc đồng hồ tiện dụng cho những người bận rộn, để đeo hằng ngày mà trông vẫn rất sang trọng. Hiện nó không được sản xuất nữa, nhưng đồng hồ đã qua sử dụng mà mẫu giống hệt của ông Biden đeo thì giá khoảng 100 đôla (2,3 triệu đồng).

Khi lên bìa tạp chí InStyle, ông Biden đã đeo chiếc đồng hồ của chính mình, thể hiện hình ảnh một người “bình dân”, vì ông luôn nhấn mạnh rằng mình xuất thân từ gia đình lao động bình thường.

Chiếc Speedmaster này có giá 5.750 đôla (khoảng 133 triệu đồng) được quý ông phối cùng trang phục áo sơ mi denim trẻ trung. Ở Mỹ mức giá này được coi là vừa phải. Nó phản ánh ông Biden là người nghiêm túc nhưng không xa hoa.

Ông là một fan cứng cựa của hãng Omega khi thường phối đồng hồ hãng này trong những trang phục thể thao. Tuy nhiên, chiếc Omega Seamaster 300m Diver này bằng kim loại lại được nhận xét không phù hợp với bộ đồ này.

Thời còn đương nhiệm chức Phó tổng thống, ông Joe Biden cũng giản dị mà o bế các sản phẩm năng động và cá tính với đồng hồ số của Apple Watch. Tuy nhiên, Cơ quan Mật vụ có lẽ sẽ không cho phép tổng thống đeo đồng hồ công nghệ như vậy vì lý do an ninh và Joe chắc chắn sẽ phải trở lại với các mẫu Seikos, Omega hay Rolex của mình.

Từ cách phối đồng hồ cùng quần áo của ông Joe Biden, các quý ông lịch lãm cũng có thể rút ra được nhiều bí quyết diện hay để nâng tầm phong cách.

Đồng hồ kim loại

Một chiếc đồng hồ dây kim loại thường phù hợp với các bộ trang phục thể hiện sự trang trọng lịch lãm như vest hay quần âu. Tuy nhiên có một vài lưu ý nhỏ sau đây khi sử dụng đồng hồ thời trang nam có mặt và dây kim loại.

Đồng hồ bạc đại diện cho sự trẻ trung và tươi mới, chỉ cần một chiếc áo sơ mi sáng màu đơn giản, bạn đã vô cùng ăn điểm trước người đối diện. Ngoài ra chúng còn có thể kết hợp với vest đen, xám và xanh dương.

Trong khi đó đồng hồ vàng lại phù hợp vest gam lạnh, tối màu như đen, xanh đậm; kết hợp với giày, thắt lưng màu nâu hoặc tông màu đất.

Đồng hồ mạ vàng demi có những chi tiết vàng xen kẽ, thanh lịch, nam tính ăn khớp nhất với những trang phục văn phòng lịch sự như quần âu, áo sơ mi, veston.

Đồng hồ dây da

Đồng hồ dây da sinh ra là để dành cho những quý ông lịch thiệp, có gu thời trang riêng. Bởi vậy, đồng hồ dây da đều phù hợp với những trang phục văn phòng lịch sự hay bụi bặm một chút.

Trang phục đi cùng với đồng hồ dây da nên có cùng gam màu với dây da nhưng tông màu thì nên khác đi để sự kết hợp không quá đơn giản.

Đồng hồ thể thao

Đồng hồ thể thao với thiết kế mặt điện tử hoặc kim cùng với dây cao su, dây vải hoặc da. Đây là loại đồng hồ khá trung tính và đa dụng, được xem như là loại phụ kiện theo bạn đến bất cứ đâu.

Bạn có thể phối đồng hồ này với phong cách lịch sự nơi công sở cùng áo sơ mi, quần tây. Hay có chút năng động với áo phông, quần short đều rất đẹp.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm