Tổng thư ký ASEAN: Làm gì khi bố mẹ muốn bạn theo đuổi lĩnh vực không phải sở trường của bạn?

H.Y
22/04/2024 - 21:01
Tổng thư ký ASEAN: Làm gì khi bố mẹ muốn bạn theo đuổi lĩnh vực không phải sở trường của bạn?

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chụp ảnh selfie cùng các đại biểu tham dự. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đưa ra câu hỏi gợi mở trong buổi đối thoại với thanh niên, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn khuyên các bạn trẻ "hãy lắng nghe tiếng nói từ bên trong chính mình!".

Chiều 22/4, trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, phiên Đối thoại trực tiếp giữa Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và thanh niên ASEAN với chủ đề: "Thanh niên ASEAN – Tương lai ASEAN: Vai trò của thanh niên trong định hình tương lai của ASEAN" đã diễn ra tại Học viện Ngoại giao.

Phát biểu tại phiên Đối thoại, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng, với gần 215 triệu người, thanh niên chiếm hơn 1/3 dân số ASEAN. Đây vừa là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, cũng là nhân tố quyết định sự lớn mạnh không ngừng của Cộng đồng ASEAN.

Nhiều nước ASEAN ban hành các luật, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên, đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho thanh niên ASEAN phát triển toàn diện, cả về tri thức, kĩ năng, thể chất lẫn môi trường việc làm thuận lợi.

Theo ông Nguyễn Tường Lâm, Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt với thanh niên. Năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật thanh niên, trong đó quy định quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của thanh niên và chính sách hỗ trợ thanh niên. Đồng thời, Chính phủ tiếp tục ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 và tổ chức đối thoại thanh niên hàng năm.

Tổng thư ký ASEAN: Làm gì khi bố mẹ muốn bạn theo đuổi lĩnh vực không phải sở trường của bạn?- Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu tại phiên đối thoại

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu tại phiên đối thoại. Cô đã nêu trăn trở của mình về việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

"Việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống ấy không chỉ để tôn vinh quá khứ, mà còn nhằm tạo lập những cơ hội mới cho hiện tại và tương lai, hình thành nên một nguồn lực quý báu cho sự phát triển kinh tế và xã hội"- Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên chia sẻ.

"Hãy là phiên bản tốt hơn của chính mình"

Phát biểu tại đối thoại, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho rằng, để tiếp tục bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc mà không bị mất đi bản sắc, thanh niên trước hết cần hiểu rõ chính văn hóa của mình để lấy đó làm nền tảng và giữ vững, đồng thời hài hòa tiếp nhận các giá trị tốt đẹp khác từ thế giới.

Tổng thư ký ASEAN: Làm gì khi bố mẹ muốn bạn theo đuổi lĩnh vực không phải sở trường của bạn?- Ảnh 2.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Ông Kao Kim Hourn đã đưa ra thông điệp 5C với thanh niên. Đó là: Commitment (cam kết, cam kết với cộng đồng, khu vực, nâng cao kỹ năng thông qua hoạt động giáo dục) – Community (cộng đồng, cộng đồng nơi chúng ta sống, đất nước và Cộng đồng ASEAN với 631 triệu người) – Contribution (sự đóng góp, đóng góp đối với cộng đồng nhỏ, đất nước và ASEAN) – Catalyst (chất xúc tác, chất xúc tác giúp chúng ta biết nắm bắt các cơ hội) - Champion (nhà vô định, quyết tâm truyền tải thông điệp về thịnh vượng và hòa bình).

Tổng thư ký Kao Kim Hourn nhắn nhủ với thế hệ trẻ ASEAN: "Hòa bình và thịnh vượng không phải là đương nhiên, thanh niên ASEAN phải tiếp tục đầu tư công sức, thời gian để đạt được giấc mơ của mình, đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực. Các bạn không nên sợ hãi bất cứ điều gì mà cần tự tin. Tất cả chúng ta đều có mục tiêu trong cuộc sống cho nên chúng ta cần phải là phiên bản tốt nhất của chính mình, cần phải tỏa sáng và tôi tin tưởng rằng các bạn có rất nhiều cơ hội để thành công".

Ông Kao Kim Hourn đã chia sẻ câu chuyện mình đã từng mong muốn trở thành một bác sĩ để rồi nhận ra đó không phải là điểm mạnh của mình. Từ đó, Tổng thư ký ASEAN đưa ra câu hỏi gợi mở: "Các bạn cần nhận thấy mình mạnh cái gì, lĩnh vực gì? Bố mẹ các bạn muốn bạn theo lĩnh vực đó, nhưng bạn nhận thấy đó không phải sở trường của mình. Hãy lắng nghe tiếng nói từ bên trong chính mình!".

Tổng thư ký ASEAN: Làm gì khi bố mẹ muốn bạn theo đuổi lĩnh vực không phải sở trường của bạn?- Ảnh 3.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Đối thoại trực tiếp giữa Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và thanh niên ASEAN. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Sau cuộc đối thoại với thanh niên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng cắt băng khánh thành Quảng trường ASEAN tại Học viện Ngoại giao.

Cuộc đối thoại với thanh niên là hoạt động mở màn, nằm trong khuôn khổ Diễn đàn tương lai ASEAN 2024 khai mạc vào ngày 23/4 tại Hà Nội, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao trong khu vực.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm