Tags:

đối thoại

Bình Phước: Gần 150 hội viên, phụ nữ xã biên giới đối thoại chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế

Bình Phước: Gần 150 hội viên, phụ nữ xã biên giới đối thoại chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế

Ngày 25/5, Hội LHPN tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị đối thoại về các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế năm 2023 cho gần 150 cán bộ, hội viên phụ nữ xã Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập).

Bí thư Hà Nội: Phải hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn vì một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Bí thư Hà Nội: Phải hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn vì một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Sáng 30/11, Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với đại biểu phụ nữ Thủ đô năm 2022 đã diễn ra với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở.

Lấp "khoảng trống" pháp lý để hỗ trợ trẻ theo mẹ di cư hồi hương chưa có khai sinh, quốc tịch

Lấp "khoảng trống" pháp lý để hỗ trợ trẻ theo mẹ di cư hồi hương chưa có khai sinh, quốc tịch

Thủ tướng cho rằng, các địa phương, các ngành cần "giải bài toán thực tế" để những trẻ em theo mẹ hồi hương vẫn được mưu cầu hạnh phúc như bao trẻ khác.

Cần nghiên cứu đưa tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung vào danh mục chi trả Bảo hiểm Y tế

Cần nghiên cứu đưa tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung vào danh mục chi trả Bảo hiểm Y tế

Chị Trần Thị Huyền Thương - Chủ tịch Hội LHPN xã Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên - đề nghị Chính phủ đưa chi phí tầm soát một số bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ vào danh mục chi trả của BHYT, góp phần đảm bảo mục tiêu về công tác y tế dự phòng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Tin tưởng những ý kiến của phụ nữ sẽ được Thủ tướng lắng nghe, giải đáp và chỉ đạo

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Tin tưởng những ý kiến của phụ nữ sẽ được Thủ tướng lắng nghe, giải đáp và chỉ đạo

"Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với phụ nữ có ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức vào năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13", Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cho biết.

3 vấn đề Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ Việt Nam

3 vấn đề Thủ tướng Chính phủ đối thoại với phụ nữ Việt Nam

Sáng 15/10, Chính phủ phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Phụ nữ Việt Nam chủ đề: "Thúc đẩy bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội".

Sáng 15/10: Hội nghị Đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với phụ nữ Việt Nam

Sáng 15/10: Hội nghị Đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với phụ nữ Việt Nam

Sáng mai (15/10), Hội nghị Đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với phụ nữ cả nước sẽ diễn ra trực tiếp tại điểm cầu chính tại Hà Nội và 62 điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Cán bộ cơ quan TƯ Hội nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Cán bộ cơ quan TƯ Hội nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga tại Hội nghị đối thoại giữa Thủ trưởng cơ quan TƯ Hội LHPNVN với cán bộ, công chức, người lao động năm 2022, diễn ra chiều ngày 13/10.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ

Ngày 4/3, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Đắk Lắk chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ nữ

Đắk Lắk chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ nữ

Công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có sự chuyển biến tích cực. Cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đắk Lắk tiếp tục chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ nữ.