Email
pnvnonline@phunuvietnam.vn
Hotline
094.170.7373
Đưa ra 1 quyết định mua không khó nhưng để biết điều đó có hợp lý hay không thì lại hoàn toàn khác.
Áp dụng quy tắc này sẽ giúp bạn quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn.
Thực tế, việc tiết kiệm tiền không phải là keo kiệt với chính mình. Thay vì dùng tiền cho những mục đích không cần thiết, hãy học cách tiết chế thói quen chi tiêu của bản thân.
Với tổng thu nhập của gia đình, Ngọc chi tiêu hết 35%, trả lãi gốc và lãi hàng tháng hết 22%, còn lại tiết kiệm được 43%.
Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, người dân xã Lao Chải đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ đó, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên vùng đất khó.
Chỉ lĩnh tiền trợ cấp sau sinh, thu nhập của chồng cũng không cao nhưng cả gia đình 4 người chị T.H vẫn thoải mái nhờ cách phân bổ chi tiêu hợp lý.
Chồng là kỹ sư của Facebook, tổng thu nhập lên đến 500.000USD/năm, bản thân cũng có sự nghiệp kinh doanh riêng nhưng người phụ nữ Việt khẳng định, họ sống rất tiết kiệm.
Hiện nay, bài toán mua nhà hay đi thuê vẫn là câu hỏi khó không chỉ dành cho người trẻ.
“Nói chuyện về tài chính rất khó để mở đầu, nhưng khi đã có thể rõ ràng với nhau, cả hai đều thấy khá dễ dàng cho các quyết định về sau”, Trọng Trung chia sẻ.
Hơn 4 tháng vất vả, ngôi nhà đúc 2 tấm nhỏ xinh đã hiện hữu. Duyên nhìn nhà vừa mừng vừa lo.