Tour hành hương: Giá từ 199k

08/02/2017 - 07:00
Không chỉ các tour hành hương trong nước mà không ít tour hành hương nước ngoài cũng đang được nhiều du khách lựa chọn cho hành trình tâm linh đầu năm 2017.
Chị Nguyễn Thị Minh (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết, ngay sau dịp Tết Nguyên đán chị đã tìm hiểu và đặt tour hành hương về Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam – Thiên Cấm Sơn kéo dài 3 ngày 2 đêm, khởi hành vào ngày 10/2. “Thực tế thì có rất nhiều tour hành hương để du khách lựa chọn trong dịp này. Bản thân tôi vì điều kiện kinh tế và thời gian còn hạn chế nên tôi lựa chọn tour ở gần cho thuận tiện”, chị Minh cho hay.

Năm nay, thay vì lựa chọn tour hành hương ở trong nước để đi dâng hương, xin lộc tại các chùa thì chị Thanh Tuyết  (Q.1, TP.HCM) quyết định chọn tour Myanmar kết hợp du lịch và hành hương với hy vọng sẽ có một năm Dậu thuận buồn xuôi gió.  Chị Tuyết cho biết, các đơn vị lữ hành đưa ra rất nhiều tour hành hương để khách hành lựa chọn với mức giá phù hợp, tạo điều kiện cho bất cứ du khách nào cũng có thể được hành hương đầu năm.

Thực tế, lượng khách đặt tour hành hương trong những ngày này đang tiếp tục tăng và sẽ kéo dài trong thời gian tới. Theo đại diện công ty du lịch Vietravel, vào thời điểm trước Tết Nguyên đán một tuần, tour hành hương được rất nhiều du khách quan tâm. Ước tính, lượng khách đặt tour tăng 30% so với cùng thời điểm năm trước do tour hành hương năm nay có nhiều điểm đến mới, giá tốt và phù hợp với túi tiền của khách hàng. Ngoài dịch vụ đảm bảo, khách sạn tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, thì lịch khởi hành đều đặn, lịch trình phong phú từ 2 – 10 ngày cũng giúp cho khách hàng thêm hài lòng.
chua-ba-chau-doc-ivivu.jpg
 Các ngôi chùa nổi tiếng trên khắp cả nước là điểm đến của du khách trong dịp đầu năm
Ngoài các điểm đến nổi tiếng trong nước, du khách còn có thể lựa chọn các tour nước ngoài đến Myanmar, Ấn Độ, Nepa,  Srilanka, Bhutan…

Hiện Vietravel đang triển khai chùm tour hành hương mức giá hấp dẫn. Cụ thể như, Vũng Tàu (1 ngày) - tour Thập Tự, giá từ: 199.000 đồng, khởi hành (KH): 11,18/2; Ninh Chữ - KDL Cổ Thạch – viếng dinh Thầy Thím (3 ngày), giá từ: 1,59 triệu đồng, KH: 10,14,21/2; Châu Đốc - núi Sam – miếu Bà Chúa Xứ - Lâm viên núi Cấm (2 ngày), giá từ: 1,39 triệu đồng, KH: thứ 3, thứ 7 hàng tuần; Đà Nẵng - Bà Nà - Sơn Trà – Hội An – KDL Thần Tài (3 ngày), giá từ: 3,79 triệu đồng, KH: hàng ngày; Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An – La Vang – động Phong Nha/Thiên Đường – Huế (4 ngày), giá từ: 4,99 triệu đồng, KH: hàng ngày; Hà Nội – Lào Cai - Sapa - Fansipan – chùa Hương – suối Yến – động Hương Tích - Yên Tử - Hạ Long (4 ngày), giá từ: 8,79 triệu đồng, KH: 21/2; 7/3;

Tour hành hương nước ngoài: Myanmar (4 ngày), giá từ: 11,99 triệu đồng, KH: 10, 13, 16, 18/2; Srilanka (6 ngày), giá từ: 19,99 triệu đồng, KH: 24/3; Ấn Độ - Nepal (10 ngày), giá từ: 39,99 triệu đồng, KH 20/2; 15, 25/3; 15,25/4; Bhutan (7 ngày), giá từ: 59,99 triệu đồng, KH: 20/2; 20/3; 15,28/4.

Trong khi đó, công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt cho biết, những tour hành hương đang được du khách lựa chọn nhiều nhất ở miền Bắc là Bái Đính, Yên Tử; Miền Trung là chùa Linh Ứng, Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, chùa Thiên Mụ; còn miền Nam có Miếu Bà ở Châu Đốc, Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt… chùa Long Sơn ở Nha Trang...

Các tour hành hương đầu năm sẽ được Du Lịch Việt bán đến hết tháng 3. Tuy nhiên xuyên suốt cả năm, trong chương trình tour của công ty đều kèm theo các điểm du lịch tâm linh để phục vụ du khách với những chùm tour như: Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Ninh Bình - Chùa Bái Đính - Tràng An (4 ngày), KH: 25/2 & 4,11,18,25/03, giá từ 6,299 triệu đồng. Tour Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Lào Cai – Sapa- Chinh Phục Đỉnh Fansipan (5 ngày), KH:22,25/02 & 1,4,8,11,15,18,22,25,29/03, giá từ  6,999 triệu đồng. Tour Đà Nẵng – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn - Bán Đảo Sơn Trà – Hội An – Huế 3N - KH 23/2 & 1,4,6,10,13,16,18,22,25,27,31/3, giá từ  3,599 triệu đồng.
img_0907.JPG
 Nhiều tour hành hương nước ngoài cũng được du khách quan tâm
Ở miền Nam có tour Châu Đốc – Rừng Tràm Trà Sư - Thiên Cấm Sơn – Chùa Huỳnh Đạo (2 ngày 2 đêm), KH tối thứ 6 hàng tuần, giá từ 1,599 đồng. Tour Mỹ Tho – Chùa Vĩnh Tràng – Cồn Long – Lân – Qui – Phụng - Châu Đốc –Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - Rừng Tràm Trà Sư – Thiên Cấm Sơn (3 ngày 2 đêm), KH thứ 6 hàng tuần, giá từ  1,999 triệu đồng. Tour Châu Đốc – Vía Bà Chúa Xứ – Núi Cấm – Hà Tiên - Hang Moso – lăng Mạc Cửu – Cần Thơ –Làng Mỹ Khánh (4 ngày 3 đêm), khởi hành thứ 2 hàng tuần, giá từ 2,399 triệu đồng ; khởi hành thứ 5 hàng tuần, giá từ 2,799 đồng. Tour Đà Lạt – Vườn hoa Actiso – Thung Lũng Tình Yêu - Đường Hầm Đất Sét - Langbiang – Thiền Viện Trúc Lâm (3 ngày 2 đêm) thứ 3,6 hàng tuần – giá từ 1,499 triệu đồng.

Đại diện công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt cho biết, công ty chỉ tổ chức tour cho khách hàng đến các điểm hành hương có quy hoạch, đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch chứ không đưa vào những điểm du lịch tâm lịch xô bồ, chụp giựt, chèo kéo cũng như chặt chém khách hàng nên quyền lợi của khách hàng luôn luôn được bảo đảm.
 
 
 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm