TPHCM: 100 đôi làm lễ cưới tập thể vào Ngày Quốc khánh

Phạm Thương
21/08/2022 - 13:27
TPHCM: 100 đôi làm lễ cưới tập thể vào Ngày Quốc khánh

Vợ chồng anh Hoàng Văn Nẵng và chị Vũ Thị Tình (trú tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM) là 1 trong số các cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể năm nay

Lễ cưới tập thể năm 2022 cho 100 cặp đôi thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM sẽ được tổ chức vào Ngày Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Sáng 21/8, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM tổ chức họp báo giới thiệu lễ cưới tập thể năm 2022, với chủ đề "Tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt".

Theo đó, 100 cặp đôi uyên ương tham gia lễ cưới năm nay là thanh niên công nhân hoàn cảnh khó khăn, các tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Lễ cưới tập thể sẽ được tổ chức vào ngày 2/9 nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2022).

Theo kế hoạch chương trình, các cặp đôi sẽ thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM), diễu hành trên xe bus hai tầng xung quanh một số tuyến đường chính từ trung tâm thành phố về khu vực tổ chức lễ cưới. Chương trình lễ cưới chính thức sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Long Biên Palace (Gò Vấp, TPHCM). Các cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể sẽ được tặng, hỗ trợ nhiều vật phẩm cưới, phục vụ cuộc sống, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, bàn tiệc cưới… Ban tổ chức còn hỗ trợ "Căn phòng mơ ước" cho cặp đôi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Điểm mới của lễ cưới tập thể năm nay là ban tổ chức sẽ xác lập kỷ lục về cổng cưới truyền thống lớn nhất với chiều dài cổng là 14m và cao 6m.

TPHCM sắp diễn ra lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương - Ảnh 1.

Họp báo giới thiệu lễ cưới tập thể năm 2022

Cặp đôi anh Hoàng Văn Nẵng và chị Vũ Thị Tình (trú tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM) đưa 3 con đến tham dự chương trình họp báo với nhiều cảm xúc, vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Anh Nẵng làm nghề xây dựng, chị Tình bán hàng rong, kinh tế khó khăn nên vợ chồng chị chỉ đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức được lễ cưới. Chị Tình chia sẻ: "Tôi được chủ trọ giới thiệu đăng ký tham gia lễ cưới tập thể năm nay. Vợ chồng tôi chưa có tấm ảnh cưới để treo chứ nói gì đến tổ chức tiệc. Vậy nên, khi biết mình được chụp ảnh cưới, đeo nhẫn, tổ chức lễ hoành tráng trong tương lai gần, tôi cảm thấy rất vui".

Được biết, qua 13 năm tổ chức chương trình lễ cưới tập thể, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TPHCM đã chăm lo cho 922 cặp đôi. Đây là chương trình mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn to lớn, là cầu nối tiếp thêm động lực, niềm tin xây dựng ước mơ hạnh phúc tưởng như xa vời của nhiều thanh niên, công nhân, người lao động nghèo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm