TP.HCM: 4.000 người tham gia diễn tập xử lý tình huống khủng bố

Minh Nguyệt
12/12/2019 - 19:15
TP.HCM: 4.000 người tham gia diễn tập xử lý tình huống khủng bố
Từ 7 - 11 giờ ngày 15/12, Công an TP.HCM tổ chức diễn tập xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn.

Có 4 tình huống giả định được đưa ra gồm: phần tử xấu lợi dụng tình hình phức tạp, tấn công từ không gian mạng, thành lập các hội nhóm, tổ chức xuyên tác thông tin, gây rối kết hợp khủng bố phá hoại; các phần tử gây rối an ninh trật tự tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; nhiều đối tượng dùng xe gắn máy, tuần hành gây rối tại trung tâm, tấn công trụ sở cơ quan nhà nước, ngoại giao và nhóm khủng bố chiếm giữ trụ sở, đe dọa gây nổ, sát hại con tin, sử dụng chất độc hóa học.

Trong đó, ở tình huống diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất, Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Giám đốc Trung tâm an ninh hàng không cho biết, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có thông báo đến quý hành khách và xây dựng phương án đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của các chuyến bay nội địa và quốc tế.

TP.HCM: 4.000 người tham gia diễn tập xử lý tình huống khủng bố  - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó giám đốc Công an TP.HCM và ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP.HCM thông tin về cuộc diễn tập

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, lần diễn tập lần này có khoảng 4.000 người tham gia bao gồm các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn.

Để phục vụ cho việc diễn tập, cơ quan chức năng cấm một số tuyến đường vào khoảng thời gian 6 - 11 giờ ngày 15/12. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ bố trí 14 chốt chặn, tiến hành phương án cô lập và khoanh vùng, giới hạn các trục đường Hai Bà Trưng kéo dài đến Nguyễn Du, ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thị Minh Khai để phục vụ cho diễn tập.

Ngoài ra, Cảnh sát giao thông thành phố cũng bố trí gần 20 chốt giao lộ phân luồng vòng ngoài để hướng dẫn cho người dân đi lại thông suốt, hạn chế đi vào vùng cô lập…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm