TPHCM: Các dự án, chương trình hợp tác bảo vệ trẻ em được tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2023

Đinh Thu Hiền
28/02/2023 - 14:51
TPHCM: Các dự án, chương trình hợp tác bảo vệ trẻ em được tiếp tục đẩy mạnh trong năm 2023

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa (bìa phải), Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, trao tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2022 cho Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án, chương trình hợp tác bảo vệ trẻ em trong năm 2023, tiếp nối thành công của các năm vừa qua.

Sáng nay, 28/2, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM tổng kết 5 năm hoạt động và đưa phương hướng các chương trình hoạt động năm 2023 tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 mở rộng (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trong năm 2022, Hội và các Chi hội đã tổ chức trên 250 buổi tuyên truyền về Luật trẻ em, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật phòng chống ma túy; các kiến thức pháp luật, kỹ năng trong phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành trẻ em, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng phong chống tai nạn và thương tích ở trẻ em. Các buổi tuyên truyền đã thu hút trên 30.000 người tham dự (trong đó có trên 20.000 trẻ em và trên 10.000 người chăm sóc). 

Đặc biệt, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đã tổ chức 43 phiên tòa giả định vừa cho đối tượng là học sinh trong trường học và người dân trong cộng đồng dân cư. Đây tiếp tục là mô hình được các cơ quan, ban, ngành và địa phương hết sức quan tâm và hội thường xuyên nhận được đề nghị phối hợp tổ chức tại cơ sở.

TPHCM: Các dự án, chương trình hợp tác bảo vệ trẻ em được tiếp tục đẩy mạnh năm 2023 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, trao bằng khen cho các Chi hội đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Trong những năm vừa qua, Hội đã phối hợp triển khai thực hiện 4 dự án: Hỗ trợ chăm sóc vì sự phát triển toàn diện cho trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bản TPHCM; "Hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TPHCM; Chương trình hỗ trợ học bổng và dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TPHCM; Ứng phó khẩn cấp giam tác động của đại dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam.

Thông qua các dự án, trong năm 2022, Hội đã trực tiếp hỗ trợ cho trên 1.000 hộ gia đình với tổng kinh phi trên 6 tỷ đồng. 

Thông qua nhiều hình thức khác nhau, các dự án đã phối hợp địa phương tổ chức trên 50 cuộc hội thảo, tập huấn, truyền thông, kết hợp biên soạn và phát hành các tờ rơi về bảo vệ trẻ em..., qua đó nâng cao kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cán bộ bảo vệ trẻ em, giáo viên, các cộng tác viên, tình nguyên viên, người chăm sóc trẻ tại cơ sở.

Hội cũng phối hợp với các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, thông qua sự đồng hành và hỗ trợ của các đối tác, tiếp tục duy trì hoạt động của 2 văn phòng tham vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ trẻ em khu vực Tân Phú và Thủ Đức. Trong thời gian qua, phần lớn các hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn tham vấn, truyền thông... được tổ chức ngay tại 2 văn phòng tham vấn này.

TPHCM: Các dự án, chương trình hợp tác bảo vệ trẻ em được tiếp tục đẩy mạnh năm 2023 - Ảnh 2.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, là một trong các cá nhân xuất sắc nhận bằng khen

Trong năm 2023, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM sẽ có nhiều hoạt động, trong đó triển khai vận động tổ chức các chương trình chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trong các dịp lễ, tết như: Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán.

Việc tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện các hoạt động tư vấn, can thiệp và trợ giúp pháp lý miễn phí nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, nhất là các nhóm trẻ em là nạn nhân của các hình thức bạo hành, xâm hại, xâm hại tình dục.

Bên cạnh đó, tổ chức này còn triển khai và phối hợp thực hiện các hoạt động tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền trẻ em cho các nhóm đối tượng có liên quan, trong đó tập trung là các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. 

Các chương trình bảo vệ quyền trẻ em của Hội sẽ được tiếp tục kết nối chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội LHPN TPHCM, Hội chữ thập đỏ, Sở Y tế và nhiều cơ quan ban ngành khác.

Các đề án và kế hoạch hợp tác với các tổ chức đối tác sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Hội Bảo vệ Quyền trẻ em cũng phấn đấu hoàn thành thảo luận với tổ chức UNICEF nhằm phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ ưu tiên của mỗi bên. 

Trong những năm qua, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM đã được ghi nhận vì sự đóng góp tích cực vào các sự vụ bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành khác tại phía Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm