Cử tri TPHCM nêu vấn đề bức thiết về an toàn thực phẩm, quy hoạch treo
Cử tri xã Tân Nhựt phát biểu phản ánh các vấn đề dân sinh tại buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM
Phản ánh đến các đại biểu Quốc hội, cử tri thuộc 7 xã phía Tây thành phố đã phản ánh nhiều vấn đề bức thiết liên quan đến an toàn thực phẩm, quy hoạch treo, sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở và áp lực chi phí sinh hoạt.
Ngày 11/5, tại UBND xã Tân Nhựt, Đơn vị bầu cử số 13 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri 7 xã phía Tây thành phố, bao gồm Tân Nhựt, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long và Bình Hưng. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu ở 6 xã còn lại.
Tham dự buổi tiếp xúc có các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 13 gồm ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM và ông Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Cùng dự hội nghị có bà Trần Thị Diệu Thúy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành TPHCM và chính quyền các địa phương.

Đại biểu Quốc hội TPHCM lắng nghe và ghi nhận các kiến nghị dân sinh của cử tri 7 xã phía Tây thành phố.
Sau khi nghe đại biểu Phạm Khánh Phong Lan báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, cử tri đã tập trung phản ánh nhiều vấn đề bức thiết liên quan đến an toàn thực phẩm, quy hoạch treo, sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở và áp lực chi phí sinh hoạt. Nổi bật là tình trạng thực phẩm bẩn và hàng kém chất lượng. Cử tri Vũ Văn Se tại xã Tân Nhựt kiến nghị thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm ở các chợ tự phát, hàng rong, siêu thị và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt chú trọng khu vực xung quanh trường học.

Cử tri xã Tân Nhựt phản ánh các vấn đề dân sinh bức thiết tại buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM.
Ông cũng đề xuất tổ chức thêm các buổi đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong việc cung ứng dịch vụ. Cùng mối quan tâm, cử tri Nguyễn Văn Năm tại xã Hưng Long phản ánh tình trạng hàng gian, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi. Ông kiến nghị siết chặt quản lý nguồn gốc thực phẩm, tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm vi phạm để tạo sức răn đe, nhất là đối với suất ăn bán trú và bếp ăn tập thể tại cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến quá trình chế biến.


Nhiều vấn đề "nóng" được dư luận quan tâm từ quy hoạch, an toàn thực phẩm đến chế độ cán bộ cơ sở được cử tri đặt ra tại hội nghị.
Bên cạnh vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề được cử tri quan tâm là tình trạng chậm triển khai tại các dự án lớn trên địa bàn như Khu đô thị Sing Việt tại xã Bình Lợi, Khu đô thị đại học Hưng Long tại xã Hưng Long; Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc tại xã Vĩnh Lộc và Tân Vĩnh Lộc.

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra theo hình thức trực tiếp tại xã Tân Nhựt và kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu.
Việc quy hoạch kéo dài nhiều năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, gây khó khăn trong các thủ tục sang tên, chuyển nhượng, thừa kế đất đai, làm giảm giá trị tài sản và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng. Do đó, cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp tháo gỡ dứt điểm.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - cho biết tổ đại biểu đã tiếp thu gần 30 ý kiến của cử tri. Những nội dung thuộc thẩm quyền đã được giải trình trực tiếp, các vấn đề còn lại sẽ tiếp tục được rà soát và xử lý theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đỗ Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri.
Ông nhấn mạnh mỗi kiến nghị của cử tri chính là một "đơn đặt hàng" đối với đại biểu Quốc hội, đòi hỏi không chỉ lắng nghe mà phải chuyển hóa thành hành động cụ thể trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động sâu sát, thực chất hơn, tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị và duy trì liên hệ thường xuyên để kịp thời nắm bắt, phản ánh các vấn đề từ thực tiễn đời sống người dân.