TP.HCM: Gần 703 tỷ đồng xây dựng Trung tâm xét nghiệm y khoa hiện đại

02/03/2019 - 16:22
Khi hoàn thành, Trung tâm Xét nghiệm y khoa thuộc trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ là một trung tâm xét nghiệm hiện đại không chỉ của TP.HCM mà còn của cả nước.
Ngày 2/3, tại xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức khởi công dự án xây dựng mới Trung tâm Xét nghiệm y khoa trực thuộc Trường.
 
Dự án có tổng vốn đầu tư gần 703 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố với quy mô 9 tầng và 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn gần 40.000m2, có đầy đủ chức năng của một labo xét nghiệm và nghiên cứu theo mô hình chuẩn hóa của Singapore và Úc. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2021.
 
Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm xét nghiệm hiện đại không chỉ của TP.HCM mà còn của cả nước mang tầm khu vực với mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp nhận chuyên giao công nghệ, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xét nghiệm y khoa, cung cấp các dịch vụ xét nghiệm chuyên sâu, từ đó từng bước trở thành nền tảng của công tác xét nghiệm y khoa của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.
 
 
du-an.jpg
Dự án xây dựng mới Trung tâm xét nghiệm y khoa được khởi công xây dựng

 

PGS.TS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, công tác xét nghiệm y khoa hiện nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề bất cập như chưa chuẩn hóa về xét nghiệm, trang thiết bị máy móc xét nghiệm chưa được kiểm tra thường xuyên, chất lượng xét nghiệm giữa các cơ sở y tế không đồng đều nên các bệnh viện chưa liên thông và sử dụng kết quả của nhau khiến người bệnh đi khám phải làm xét nghiệm nhiều lần, gây lãng phí và gây quá tải cho bệnh viện. Bên cạnh đó, tình trạng lạm dụng xét nghiệm diễn ra phổ biến tại các khu vực khám, chữa bệnh.
 
TS Xuân cho rằng, việc xây dựng một trung tâm xét nghiệm y khoa chuẩn cho ngành y tế TP.HCM là một sự đầu tư kịp thời và vô cùng cần thiết. Đây cũng sẽ là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho ngành y tế thành phố mà còn cho cả khu vực phía Nam, giúp giảm tải áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm