TPHCM lần đầu tiên có giải chạy đêm trong lòng Quận 1

Phạm Thương
31/01/2023 - 22:38
TPHCM lần đầu tiên có giải chạy đêm trong lòng Quận 1

Lễ giới thiệu giải chạy District 1 Midnight Run 2023.

Số lượng vận động viên dự kiến hơn 3.000 người; giải sẽ đóng góp 500 triệu cho Quỹ “Vì người nghèo” Quận 1; lần đầu dùng công nghệ chụp ảnh bằng cánh tay robot Glambot… - đó là những điểm nổi bật tại giải chạy bộ District 1 Midnight Run 2023 vào 0 giờ ngày 26/3.

Chiều 31/1, UBND Quận 1 phối hợp cùng Công ty Cổ phần Văn hóa tổng hợp Bến Thành và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus giới thiệu giải chạy District 1 Midnight Run 2023 lần đầu tiên được tổ chức.

Theo Ban tổ chức, giải chạy đêm District 1 Midnight Run 2023 với thông điệp "Thể thao vì cộng đồng" dự kiến thu hút hơn 3.000 vận động viên. District 1 Midnight Run 2023 sẽ bao gồm 3 cự ly 5km, 10km và 21km dành cho vận động viên chuyên nghiệp, người tham gia luyện tập thể dục thể thao; các câu lạc bộ, đội nhóm chạy bộ; học sinh, sinh viên, lãnh đạo, người dân địa phương và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Từ ngày 25/3, Ban tổ chức sẽ có hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, âm nhạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ giao Đại lộ Lê Lợi. Đến 0 giờ ngày 26/3, giải chạy chính thức bắt đầu với cự ly 21km. Cự ly 5km và 10km sẽ xuất phát trễ hơn. Giải đấu sẽ đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" Quận 1 số tiền 500 triệu đồng.

Cung đường của giải chạy bộ được thiết kế độc đáo, chạy qua những địa danh tiêu biểu của Quận 1 như UBND TPHCM, Nhà thờ Đức Bà, Bến Bạch Đằng, Dinh Độc Lập, Chợ Bến Thành, Thảo Cầm Viên…

TPHCM sẽ có giải chạy đêm trong lòng quận 1 lần đầu tiên - Ảnh 1.

Ban Tổ chức trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo ra mắt giải chạy.

Đặc biệt, giải chạy District 1 Midnight Run 2023 còn hứa hẹn mang đến cho các vận động viên trải nghiệm lần đầu với công nghệ chụp hình bằng cánh tay robot Glambot (công nghệ cao thường chỉ đầu tư ở những thảm đỏ hàng đầu hiện nay như Oscar, MET Gala…)

Ông Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, cho biết: District 1 Midnight Run 2023 là hoạt động thể thao văn hóa đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Quận 1 qua quãng thời gian khó khăn của dịch Covid-19. Giải đấu còn mang trong mình sứ mệnh quảng bá về con người, lịch sử và truyền thống của Quận 1, một trong những nét đặc trưng tiêu biểu của TPHCM cùng tinh thần "Thành phố không ngủ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm