TPHCM: Nhiều hoạt động chào đón Tết dương lịch 2023

Phạm Thương
31/12/2022 - 19:54
TPHCM: Nhiều hoạt động chào đón Tết dương lịch 2023

Các gia đình tại TPHCM đưa con đi chơi và chụp hình dịp Tết dương lịch 2023.

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa, countdown (đếm ngược), đại nhạc hội và nhiều chương trình văn nghệ, hoạt động giải trí tại khắp các quận huyện, khu vui chơi… để chào đón Tết dương lịch 2023.

Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2023, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động để chào đón năm mới 2023. Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức quy mô, hoành tráng sau hai năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

TPHCM bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2023

TPHCM bắn pháo hoa chào năm mới 2023 từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2023 tại hai địa điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Nhiều địa điểm cùng đếm ngược (countdown)

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn (Quận 1), trung tâm mới The Global City (An Phú, TP Thủ Đức) sẽ diễn ra chương trình đại nhạc hội và chương trình countdown chào đón năm mới.

Cụ thể, từ 19 giờ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Tiger Remix 2023 có sự tham gia của "Chị đại Kpop" CL - nghệ sĩ quốc tế đến từ Hàn Quốc. Nữ nghệ sĩ đã ghi tên mình trên bản đồ âm nhạc thế giới bằng tài năng cũng như nỗ lực không mệt mỏi, thông qua đó truyền cảm hứng cho khán giả toàn cầu với tinh thần táo bạo bứt phá, không từ bỏ trước những thách thức.

TPHCM: Bùng nổ các hoạt động chào đón Tết dương lịch 2023 - Ảnh 2.

Rất đông bạn trẻ đến xem đại nhạc hội tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 31/12.

Cùng với nữ nghệ sĩ CL, sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Rhymastic, Only C, Hà Nhi, Erik, Tăng Duy Tân và Orange.

TPHCM: Bùng nổ các hoạt động chào đón Tết dương lịch 2023 - Ảnh 2.

Bạn trẻ chụp hình Tết ở các gian hàng trang trí tại sân vận động Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1)

Còn tại lễ hội đón năm mới 2023 "Luxury Countdown Party" diễn ra ở The Global City, người dân và du khách được trải nghiệm đón năm mới hoàn toàn khác biệt với diễn nhạc nước và hệ thống đài phun nước cao hơn 60m với công nghệ laser hiện đại. Ngoài ra, chương trình còn có "bữa tiệc" âm nhạc đêm giao thừa sôi động hứa hẹn nhiều cảm xúc bùng nổ.

Nhiều địa điểm "check in" hấp dẫn

Trong suốt thời gian nghỉ Tết dương lịch, người dân tại TPHCM còn có nhiều địa điểm vui chơi, giải trí và chụp hình thú vị cùng gia đình, bạn bè và người thân.

Tại sân vận động Hoa Lư (số 2 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) có các gian hàng trang trí tết, tạo không gian chụp hình ngập tràn sắc đỏ cùng hàng chục gian hàng trò chơi dân gian, các món ngon ngày Tết... Chương trình mở cửa miễn phí cho khách tham quan trong vòng hai tuần, từ ngày 24/12 đến hết 8/1.

Tương tự, tại Khu du lịch Suối Tiên, dịp Tết Dương lịch này, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ độc đáo để thu hút du khách như: biểu diễn hoạt cảnh Sơn Tinh Thủy, các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc trưng Nam Bộ; các chương trình ảo thuật trên sân khấu, chú hề hoạt náo... Đặc biệt, Suối Tiên ra mắt 2 dự án Farm Cừu, Cánh đồng hoa để du khách vừa tham quan vừa chụp ảnh với những chú cừu và hoa đủ sắc màu.

TPHCM: Bùng nổ các hoạt động chào đón Tết dương lịch 2023 - Ảnh 4.

Đường sách Nguyễn Bình, TPHCM đông khách ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

Ngoài các điểm du lịch, vui chơi trên, TPHCM còn khá nhiều điểm đến thú vị như: Bảo tàng chứng tích chiến tranh (Quận 3), Khu du lịch Bình Quới (quận Bình Thạnh), Bưu điện Trung tâm TP, Đường sách TPHCM, Dinh Độc Lập (Quận 1).

TPHCM: Bùng nổ các hoạt động chào đón Tết dương lịch 2023 - Ảnh 5.

Khu du lịch Suối Tiên bắt đầu đông khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Các địa điểm trên đã bắt đầu đông khách trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2023 (31/12). Dự kiến, những ngày tiếp theo của kỳ nghỉ, lượng khách đổ về các địa điểm vui chơi sẽ tiếp tục tăng cao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm