TPHCM nói gì về việc người dân ra đường đông hơn trong những ngày qua?

Đình Hưng
19/08/2021 - 19:57
TPHCM nói gì về việc người dân ra đường đông hơn trong những ngày qua?

Các phương tiện lưu thông trên đường phố TPHCM - Ảnh: Đình Hưng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, hiện mỗi ngày có khoảng 1,2 triệu lượt người dân ra đường và thành phố sẽ tiến hành rà soát kỹ để tiếp tục đưa ra những quy định hạn chế các đối tượng không thực sự cấp thiết.

Chiều 19/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, TPHCM có hơn 10 triệu dân, thêm khoảng 3 triệu người diện tạm trú là khoảng 13 triệu người, nhu cầu đi lại rất lớn.

Trong thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều quy định để hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết. Hiện nay, khi thành phố cho phép duy trì thêm một số hoạt động, thì số người được phép ra đường mỗi ngày khoảng 1,2 triệu lượt người.

Qua kiểm tra, kiểm soát cho thấy phần lớn những người ra đường hiện nay đều trong đối tượng được phép lưu thông, chỉ có một số ít người ra đường không có lý do chính đáng và bị xử phạt.

Hàng ngày, Công an thành phố kiểm soát khoảng 200.000 lượt phương tiện, qua đó xử phạt khoảng 1.500 trường hợp, chỉ chiếm khoảng dưới 1,5%.

Theo ông Đức, nguyên nhân lượng người dân đường trong thời gian gần đây tăng lên là do sau một thời gian áp dụng các biện pháp, có một số dịch vụ trước đây bị cấm đã được "nới lỏng" để đảm bảo duy trì cuộc sống hàng ngày, như các dịch vụ liên quản bảo trì ở chung cư….

TPHCM nói gì về việc người dân ra đường đông hơn trong những ngày qua? - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức

Một nguyên nhân nữa là do ngày càng có nhiều tuyến đường nhánh bị chặn nhằm giúp các lực lượng kiểm soát việc người dân lưu thông, khiến cho các trục đường chính tập trung nhiều hơn. "Quy mô người ra đường vẫn như vậy nhưng số lượng đường có thể đi ít lại. Đương nhiên sẽ có cảm giác người ra đường đông hơn", ông Đức nói.

Bên cạnh đó, cũng có một số lượng khá đông người bắt buộc phải ra đường để tiêm vaccine, với số lượng hàng ngày trung bình khoảng 200.000 người. Nhóm đối tượng này không phải điều đáng ngại, nguy cơ; nếu có chỉ là khi ùn tắc cục bộ ở các chốt kiểm soát ở thời điểm nhất định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Công an thành phố tiến hành rà soát lại thật kỹ đối tượng được ra đường từ 6 giờ sáng đến 18 giờ tối. Những đối tượng nào không thật sự cấp thiết, sắp tới thành phố sẽ đưa ra những quy định hạn chế nhằm thực hiện mục tiêu giãn cách nghiêm, góp phần phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng cho biết, thành phố đã có hai đợt chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Đến nay, thành phố đã chi hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động tự do… với tổng số tiền hơn 913,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ các hộ kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động 12 tỷ đồng, thương nhân tại các chợ truyền thống gần 26 tỷ đồng… Bên cạnh đó, khoảng 43.000 hộ nghèo, cận nghèo cũng đã được hỗ trợ với tổng số tiền 47,5 tỷ đồng. Đối với những người có tài khoản ngân hàng, thành phố sẽ chuyển vào tài khoản; còn lại sẽ trao tận tay cho người dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm