TP.HCM: "Nón chống dịch Covid-19" đắt hàng

Nguyệt Minh
19/03/2020 - 16:37
TP.HCM: "Nón chống dịch Covid-19" đắt hàng
Với giá bán từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng mỗi cái, những chiếc nón chống giọt bắn hay còn gọi là "nón chống dịch Covid-19" đang được nhiều người dân tại TPHCM tìm mua.

Sau khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn thì những ngày qua, loại nón chống giọt bắn hay còn gọi là "nón chống dịch" đang được nhiều người dân TPHCM tìm mua trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19.

Tại một điểm bán trên đường 3/2 (quận 10, TPHCM), những chiếc "nón chống dịch" được bày bán với nhiều mẫu mã, màu sắc bắt mắt. Những tấm biển với nội dung như "nón che mặt chống virus Covid-19", "nón chống virus", "nón chống dịch giá 90.000 đồng"… được trưng ra thu hút được sự chú ý của người đi đường.

TP.HCM: "Nón chống dịch Covid-19" đắt hàng - Ảnh 1.

Nón chống giọt bắn được nhiều người dân TPHCM chọn mua

Có thể nhận thấy, những chiếc nón này có hình dáng, mẫu mã đa dạng như các loại nón thông thường. Điều đặc biệt là phía trước có gắn thêm phần bảo hộ bằng nhựa trong suốt, giúp cho người đội vào hạn chế được tối đa những giọt bắn, nước bọt khi tiếp xúc với những người khác.

Chị Thảo, chủ một điểm bán nón chống dịch, cho biết, loại nón này chị mới chỉ bán được vài ngày nay nhưng lượng khách mua khá đông. Mỗi ngày, chị có thể bán được vài chục đến cả trăm chiếc, khách nhiều nhất là vào chiều tối. Nón dành cho người lớn và trẻ em đều được bán với giá 90.000 đồng/cái.

TP.HCM: "Nón chống dịch Covid-19" đắt hàng - Ảnh 2.

Loại nón này có nhiều mẫu mạ, màu sắc khác nhau để khách lựa chọn

Chị Nguyễn Thu Hiền (ngụ quận 8, TPHCM) cho biết, sau khi xem kỹ loại nón này thì đã quyết định mua 4 cái cho các thành viên trong gia đình. "Số ca bệnh bị Covid-19 trong những ngày qua đã tăng lên nhiều. Tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ những chiếc nón này sẽ hạn chế được việc lây bệnh, giá cũng hợp lý", chị Hiền cho hay.

Trong khi đó, chị Thanh Hương (ngụ quận 11, TPHCM) cho biết, với miếng chắn bằng nhựa thì việc đội chiếc nón này sẽ giúp chị yên tâm hơn trong mùa dịch Covid-19. "Tất nhiên cũng có chút vướng víu, bất tiện nhưng sức khỏe là trên hết. Mình cũng có thể tháo miếng nhựa ra và có được một chiếc nón bình thường khi hết dịch", chị Hương nói.

TP.HCM: "Nón chống dịch Covid-19" đắt hàng - Ảnh 3.

Có nhiều mẫu mạ, màu sắc dành cho khách hàng là trẻ em

Trên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội… những chiếc "nón chống dịch" cũng được rao bán nhiều với nhiều mẫu mã, mức giá khác nhau, từ 40.000-250.000 đồng/chiếc. Một fanpage quảng cáo nón chống dịch xuất xứ từ Việt Nam, chất vải cotton dày mịn và màng chắn là nhựa cao cấp, trong suốt. Nón được bán với giá 180.000 đồng/cái. Sau khi đặt hàng, khách hàng sẽ được giao nón đến tận nơi và được kiểm tra hàng trước khi nhận.

Bs Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cho biết, thực tế những chiếc nòn này chỉ có tác dụng che, chặn giọt bắn, không có ý nghĩa trong việc chống virus.

Bác sĩ khuyến cáo, cách phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất trong thời điểm này là hạn chế đến những nơi đông người, mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên; tránh dùng tay sờ vào mắt, mũi và miệng…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm