Phường Trung Mỹ Tây ra mắt mô hình "Khu dân cư 3 An - Cùng chung tay đẩy lùi ma túy"
Ông Lê Văn Cường (bìa phải), Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, trao quyết định thành lập tổ tự quản thực hiện mô hình “Khu dân cư 3 An -Cùng chung tay đẩy lùi ma túy"
Ngày 15/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây, TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội phường ra mắt mô hình “Khu dân cư 3 An - Cùng chung tay đẩy lùi ma túy”. Đây là mô hình tự quản tại khu dân cư với mục tiêu đưa công tác phòng, chống ma túy trở thành việc làm thường xuyên, gần dân, sát dân và dựa vào sức dân.
"3 An" trong mô hình này, gồm: An toàn (chủ động phòng ngừa, giữ gìn an ninh trật tự và môi trường sống lành mạnh); An tâm (mỗi người dân, mỗi gia đình yên tâm sinh sống, học tập, lao động trong môi trường không có hiểm họa ma túy); An sinh (quan tâm, hỗ trợ, sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người sau cai nghiện và các trường hợp có nguy cơ, góp phần phòng ngừa tái nghiện, tái vi phạm).

Bà Đặng Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây, Chủ tịch Hội LHPN phường, báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và triển khai mô hình “Khu dân cư 3 An - Cùng chung tay đẩy lùi ma túy”.
Hiện, phường Trung Mỹ Tây có 22 khu phố. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã phối hợp cùng Công an phường rà soát nắm tình hình địa bàn, vận động người dân thực hiện các nội dung của mô hình. Trên cơ sở đó, các đơn vị chọn 3 khu phố 1, 2, 3 để triển khai thí điểm mô hình. Mỗi khu phố có 1 tổ tự quản thực hiện mô hình "Khu dân cư 3 An – Cùng chung tay đẩy lùi ma túy" (10 - 15 thành viên/tổ) do Trưởng ban Công tác Mặt trận làm tổ trưởng. Thành viên tổ tự quản có cảnh sát khu vực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại diện các đoàn thể và hộ dân.
Nhiệm vụ chính của tổ tự quản là tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, đồng thời nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình trong phòng ngừa ma túy. Tổ có trách nhiệm vận động các hộ gia đình trong khu phố cùng đăng ký bản cam kết thực hiện mô hình nhằm góp phần xây dựng khu dân cư lành mạnh, không để phát sinh điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội.

Ban tổ chức trao bảng công nhận “Khu dân cư 3 An - Cùng chung tay đẩy lùi ma túy” đến đại diện các tổ tự quản từng khu phố.
Trong quá trình thực hiện, tổ tự quản chủ động phối hợp nắm tình hình địa bàn, tiếp nhận phản ánh của người dân và kịp thời thông tin đến Công an phường hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, tổ tự quản phối hợp tuyên truyền, sinh hoạt cộng đồng, truyền thông về phòng, chống ma túy đến thanh thiếu niên, phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình có nguy cơ cao. Ngoài ra, các thành viên trong tổ còn có nhiệm vụ sâu sát, quan tâm, động viên, hỗ trợ người sau cai nghiện, người có nguy cơ tái nghiện cũng như vận động người dân địa phương không kỳ thị, xa lánh họ.

Thiếu tá Lê Trung Hiếu, cán bộ công an phường Trung Mỹ Tây, thông tin đến người dân về tác hại của ma túy, cách nhận diện người nghiện ma túy và các hình phạt đối với tội phạm ma túy theo quy định pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Mỹ Tây, cho biết, mô hình là một trong các hoạt động được triển khai nhằm hướng dến mục tiêu phấn đấu xây dựng phường Trung Mỹ Tây không ma túy vào năm 2030. Từ 3 khu phố ban đầu, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ những khu phố còn lại trên địa bàn thực hiện các tiêu chí của mô hình. Phường đặt mục tiêu mỗi năm công nhận 3 – 5 khu phố là "Khu dân cư 3 An – Cùng chung tay đẩy lùi ma túy".