pnvnonline@phunuvietnam.vn
TPHCM: Sửa chữa, xây mới hơn 1.200 căn nhà tạm, dột nát

Khởi công sửa nhà cho ông Nguyễn Văn Dũng tại huyện Cần Giờ.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình đến nay đã lên đến hơn 70 tỷ đồng. Nguồn lực này được huy động mạnh mẽ từ sự chung tay của UBMTTQ các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các tổ chức chính trị - xã hội, và đặc biệt là hệ thống các ngân hàng trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thảnh phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị
Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh, chia sẻ rằng phong trào đã mang lại hiệu quả thiết thực. Chỉ riêng hệ thống MTTQ các cấp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2 và các ngân hàng thương mại đã đóng góp hơn 25,3 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 323 căn nhà. Bên cạnh đó, MTTQ các địa phương và các tổ chức thành viên đã vận động từ Quỹ "Vì người nghèo" và các nguồn xã hội hóa khác hơn 44,8 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa thêm 899 căn nhà.
Không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc, chương trình còn là một công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Bà Kim Thúy nhấn mạnh: "Phong trào không chỉ là một chương trình an sinh xã hội mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng của người dân TPHCM".

Quang cảnh Hội nghị tổng kết
Tại hội nghị, lãnh đạo TPHCM đã trao bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc vận động, tài trợ và triển khai chương trình, ghi nhận những đóng góp quý báu và tạo động lực để phong trào tiếp tục lan tỏa.

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng hoa đại diện các đơn vị đồng hành, hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025
Trong thời gian tới, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả Quỹ "Vì người nghèo", đẩy mạnh vận động xã hội hóa và triển khai các chương trình an sinh thiết thực, đồng thời nghiên cứu nhân rộng các mô hình hiệu quả, hướng tới mục tiêu không chỉ xóa nhà tạm tại thành phố mà còn có thể hỗ trợ các địa phương khác trên cả nước.