TPHCM: “Thắt lưng buộc bụng” trong 14 ngày tới để vượt qua dịch bệnh

Đình Hưng
21/08/2021 - 17:54

TPHCM: “Thắt lưng buộc bụng” trong 14 ngày tới để vượt qua dịch bệnh

Lãnh đạo TP. Thủ Đức thăm hỏi, tặng quà cho người dân tại 1 điểm an sinh xã hội khẩn cấp

Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM mong muốn người dân thành phố cùng nhau “thắt lưng buộc bụng” trong 14 ngày, để sẵn sàng chia sẻ khó khăn, đoàn kết, vượt qua dịch bệnh.

Ngày 21/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM cho biết, ngày 20/8, ngay sau khi thành phố thông tin sẽ tăng cường, nâng cao các biện pháp tương xứng với tính chất, mức độ lây lan của dịch bệnh, dù thành phố đã có cam kết cung ứng đủ lương thực thực phẩm cho người dân, nhưng do tâm lý lo lắng nên sáng nay đã ghi nhận tình trạng bà con ra đường rất đông để mua sắm, tích trữ hàng hóa.

Theo ông Hải, điều này dẫn đến tình trạng mất trật tự, ảnh hưởng đến việc giãn cách xã hội, đe dọa đến nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tình trạng này không chấm dứt sẽ không thể kiểm soát được dịch bệnh, ảnh hưởng rất lớn đến công tác kiểm soát dịch bệnh của thành phố.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TPHCM khẳng định, thứ nhất, thành phố không thực hiện phong tỏa thành phố trong 2 tuần tới. Thứ hai, thành phố cũng không thực hiện tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh.

Về các biện pháp được triển khai nhằm tăng cường, nâng cao các biện pháp tương xứng với tính chất, mức độ lây lan của dịch bệnh được thực hiện từ ngày 23/8 đến 6/9, ông Hải cho biết, thành phố sẽ tăng cường lực lượng y tế, công an, quân đội và cán bộ, công chức, người tình nguyện.


TPHCM: “Thắt lưng buộc bụng” trong 14 ngày tới để vượt qua dịch bệnh
 - Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Hải - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM

Theo Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM, các lực lượng này đã có từ trước, được Trung ương tăng cường rồi nhưng lần này sẽ được tăng cường hơn nữa. Bên cạnh đó, tăng cường thiết bị gồm xe xét nghiệm, dụng cụ xét nghiệm, thuốc và tăng cường lương thực thực phẩm để người dân yên tâm cùng thành phố phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, thành phố còn tăng cường siết chặt giãn cách một cách nghiêm hơn. "Chính vì chúng ta giãn cách chưa nghiêm nên bây giờ phải siết chặt một cách nghiêm hơn. Kỷ luật kỷ cương nên phải tăng cường siết chặt nghiêm hơn", ông Hải nhấn mạnh.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM  Phạm Đức Hải cũng đã nêu lại những điểm đáng lưu ý trong công văn 2789 ngày 20/8 về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản 2796 của UBND TPHCM ngày 21/8 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội.

Ông Hải nhấn mạnh, đối với người dân ở "vùng xanh", "vùng vàng" có điều kiện, chưa cần sự hỗ trợ thì sẽ được đi chợ 1 lần/tuần. Còn đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, thì sẽ nhận được gói hỗ trợ từ Trung tâm an sinh. Tổ  công tác đặc biệt sẽ có nhiệm vụ phát gói hỗ trợ đến cho từng hộ dân, phát 1 lần/tuần.

Đối với người dân ở "vùng cam", vùng đỏ: những người dân có điều kiện, chưa cần sự giúp đỡ sẽ được Tổ công tác đi chợ giúp dựa trên nhu cầu, người dân trả tiền, thực hiện 1 lần/tuần. Còn đối với những người có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ nhận được gói hỗ trợ từ Trung tâm an sinh. Tổ  công tác đặc biệt sẽ có nhiệm vụ phát gói hỗ trợ đến cho từng hộ dân, phát 1 lần/tuần.

Theo ông Hải, Thành phố đã cung cấp cho tất cả phường, xã  thị trấn gần 3.000 địa chỉ để mua sắm. Trong trường hợp địa bàn thiếu hàng hóa, thành phố sẽ đưa xe lưu động mang hàng hóa đến.

Thành phố đã hết sức cố gắng dự liệu các phương án, giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, khi triển khai chắc chắn sẽ còn một số trục trặc, không thể lường hết. Mong muốn bà con, nhân dân thành phố sẽ gọi ngay cho Tổ công tác để điều chỉnh, thực hiện.

"Chúng ta ứng phó với biến chủng Dellta phức tạp, khó lường, lây lan rất nhanh. Trân trọng đề nghị người dân bình tĩnh, cảnh giác, thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm 5K + vaccine + thuốc. Chúng ta cùng nhau thắt lưng buộc bụng trong 14 ngày để sẵn sàng chia sẻ khó khăn, đoàn kết, vượt qua dịch bệnh", Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM nói.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm