TPHCM: Nhiều thí sinh “dễ thở" với bài thi Khoa học tự nhiên

Phạm Thương
10/08/2020 - 12:24
TPHCM: Nhiều thí sinh “dễ thở" với bài thi Khoa học tự nhiên

Các thí sinh trao đổi kết quả sau giờ làm bài.

Sáng 10/8, các thí sinh tại TPHCM đã hoàn thành bài thi Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH). Nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái.

Tại điểm thi THPT Trưng Vương (quận 1, TPHCM) không khó để thấy không khí phấn khởi của thí sinh bước ra khỏi phòng thi. Với tổ hợp môn thi KHTN, thí sinh Đinh Quảng Đại cho biết: “Em thấy đề thi năm nay khá dễ, môn nào em cũng làm được cả. Em ôn tập khá kỹ lưỡng nên cảm thấy rất tự tin. Chỉ có môn lý là em thấy hơi khó nên chỉ làm được 70%. Em tính đăng ký vào trường ĐH Công nghệ thông tin”.

Cũng tại điểm thi THPT Trưng Vương, em Nguyễn Huỳnh Thảo Hương chia sẻ: “Em làm được khoảng 80%, đề vừa sức với em. Trong đề có những câu rất dễ nhưng những câu nào khó là khó cực kỳ. Cũng may là số lượng các câu khó ít hơn”.

TPHCM: Thí sinh “dễ thở với bài thi Khoa học tự nhiên - Ảnh 1.

Các thí sinh rời phòng thi tại điểm thi THPT Trưng Vương TPHCM.

Tại điểm thi Trường THPT Gia Định (Bình Thạnh, TPHCM), thí sinh Nguyễn Đăng Khoa cho biết: “Tham gia thi tổ hợp môn sinh, đề có những câu hỏi để phân loại học sinh khá, giỏi. Trong đề thi môn Sinh học có câu hỏi liên quan đến các biện pháp phòng chống dịch Covid-19”.

Về đề thi môn Vật lý trong tổ hợp KHTN, thầy Vũ Quốc Dũng, trường THPT Nguyễn Du đánh giá đề có mức độ khó như năm trước, tính phân hóa cao. Để đạt mức tầm 5 điểm thì các em có thể làm được, từ câu 1 đến câu 25 rất cơ bản, còn điểm 9-10 thì khó đạt. So với đề minh họa thì khó hơn nhiều, với đề minh họa các em có thể đạt 9-9,5 nhưng với đề thi này thì làm đến 8 điểm đã là tốt lắm rồi. Tức là độ phân hóa của đề rất rõ ràng, đạt 5-6 điểm là đại trà.

Chiều nay, các thí sinh thi môn cuối là ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Năm nay được gọi là kỳ thi "lịch sử" vì đây là lần đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi một tháng rưỡi và chia làm hai đợt do ảnh hưởng của dịch bệnh. Khoảng 870.000 thí sinh thi đầu từ ngày 9 đến 10/8. Những địa phương thực hiện cách ly xã hội như Đà Nẵng, một số nơi ở Quảng Nam, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và thí sinh F0, F1, F2 sẽ dự thi đợt hai, với số lượng hơn 26.000.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm