TPHCM tiếp nhận 8.100 liều vaccine 5 trong 1

Cao Như Quỳnh
28/12/2023 - 19:04
TPHCM tiếp nhận 8.100 liều vaccine 5 trong 1

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM. Ảnh: Cao Như Quỳnh

Sau một thời gian thiếu hụt vaccine, chiều 28/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM đã tiếp nhận 8.100 liều vắc xin 5 trong 1 được Bộ Y tế cấp. Trước đó, Chính phủ Úc đã viện trợ cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam 467.800 liều vaccine.

Theo bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, Trung tâm sẽ phân bổ số vắc xin này cho các quận, huyện. Số liệu cập nhật của các quận, huyện, tính đến sáng 28/12, TPHCM có khoảng 7.500 trẻ từ 2 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi chưa được tiêm mũi 1 vaccine 5 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do Hib và viêm màng não mủ do Hib).

Do đó, trong chiến dịch tiêm vaccine lần này, TPHCM sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ từ đủ 2 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi chưa được tiêm mũi 1 từ ngày 2/1/2024 đến ngày 4/1/2024.

Từ ngày 5/1/2024 đến hết ngày 6/1/2024, TPHCM sẽ tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ chưa được tiêm mũi 2, mũi 3 (ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi trước).

"Chiến dịch tiêm sẽ được tổ chức tại tất cả cơ sở tiêm chủng mở rộng như: trạm y tế, một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sản, nhi. Tất cả khâu chuẩn bị đã được Trung tâm triển khai, người dân cần nắm thông tin để đưa trẻ ra tiêm đúng thời điểm", bà Lê Hồng Nga chia sẻ.

Trong thời điểm cận Tết, nhu cầu đi lại tăng cao, bà Nga cũng đã đưa ra một số khuyến cáo của ngành y tế cho người dân. Người dân cần lưu ý một số bệnh truyền nhiễm như viêm đường hô hấp cấp tính, cúm gia cầm, Covid-19.

Bên cạnh đó, ngành y tế khuyến cáo người dân phòng bệnh bằng cách thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho, chủ động tiêm ngừa vaccine cúm mùa, vaccine phế cầu,…

Để phòng bệnh cúm gia cầm, người dân không dùng những sản phẩm gia cầm chết, cần lựa chọn nguồn mua gia cầm đáng tin cậy và có xuất xứ rõ ràng.

Đối với phụ nữ mang thai, người có bệnh lý nền khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ là bệnh viêm hô hấp cấp tính cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, chữa bệnh kịp thời. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm