TPHCM: UBND cấp quận phải chịu trách nhiệm khi tái diễn tình trạng người ăn xin, lang thang

Chung Quốc Hưng
08/05/2020 - 17:56
TPHCM: UBND cấp quận phải chịu trách nhiệm khi tái diễn tình trạng người ăn xin, lang thang

TPHCM tái diễn tình trạng người lang thang, ăn xin

Sau thời gian tiến hành tập trung người lang thang, ăn xin nơi công cộng, hiện nay ở TPHCM tình trạng này lại tái diễn.

Trong tháng 4, TPHCM đã tập trung được 148 người ăn xin, người lang thang không nơi cư trú ổn định. Qua xem xét nơi cư trú lần nữa, trong số này có 23 trường hợp được giải quyết hồi gia, 87 trường hợp còn lại được đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Thông tin được Sở LĐTB&XH TPHCM cho biết và khẳng định đã thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố là tập trung tất cả các đối tượng này trước ngày 30/4.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo PNVN, từ đầu tháng 5 đến nay, các khu vực như quận 1, quận 4, quận 10, quận 11, khu vực giáp ranh quận 5 và quận 8 xuất hiện nhiều người lang thang, ăn xin. Hàng đêm họ vạ vật ngủ ở vỉa hè, mái hiên, thậm chí là trên hành lang cầu. "Sau tháng 4, trên địa bàn thành phố có tình trạng người lang thang, người ăn xin tái diễn trở lại" - bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội (Sở LĐTB&XH TPHCM) thừa nhận và khẳng định - "Người lang thang, người ăn xin tái diễn trở lại thuộc địa bàn nào, UBND cấp quận địa bàn đó chịu trách nhiệm".

Không chỉ để tái diễn mà những gì đang diễn ra cho thấy, việc tập trung đối tượng này trong tháng 4 không triệt để. Một cụ bà ngồi ở khu vực chợ Xóm Chiếu (quận 4) đợi "ai cho gì nhận nấy" nói: "Tôi ngồi ở đây bao lâu nay, có ai nói gì đâu? Tôi cũng không còn giấy tờ tùy thân nên không thấy ai xét để giúp đỡ".

Bà Mai Kim Hoàng lang thang khu vực chợ Bến Thành, gần trạm xe buýt đường Hàm Nghi cho biết: "Giấy tờ tùy thân của tôi mất từ lâu rồi. Từ đầu mùa dịch tới nay, tôi luôn ở đây, không có ai bảo hay đưa đi đâu".

TPHCM: UBND cấp quận phải chịu trách nhiệm khi tái diễn tình trạng người ăn xin, lang thang - Ảnh 1.

Bà Mai Kim Hoàng lang thang ở quận 1 từ trước dịch tới nay

TPHCM: UBND cấp quận phải chịu trách nhiệm khi tái diễn tình trạng người ăn xin, lang thang - Ảnh 2.

Cụ bà lang thang ở chợ Xóm Chiếu (quận 4) không giấy tờ tùy thân, cho biết, không có ai đưa đi đâu.

TPHCM tái diễn tình trạng người lang thang, ăn xin

TPHCM tái diễn tình trạng người lang thang, ăn xin

TPHCM: UBND cấp quận phải chịu trách nhiệm khi tái diễn tình trạng người ăn xin, lang thang - Ảnh 4.

Rất đông người lang thang ăn, ngủ tại hành lang cầu Nguyễn Văn Cừ (giáp ranh quận 5 và 8) từ trước dịch đến nay

TPHCM: UBND cấp quận phải chịu trách nhiệm khi tái diễn tình trạng người ăn xin, lang thang - Ảnh 5.

Một người lang thang ngủ dưới mái hiên tại quận 11

TPHCM: UBND cấp quận phải chịu trách nhiệm khi tái diễn tình trạng người ăn xin, lang thang - Ảnh 6.

Người lang thang nằm ngủ trên vỉa hè đường 3/2

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm