Trả lương cho phụ nữ cao hơn sẽ giúp GDP thế giới tăng thêm hàng chục nghìn tỷ USD

N.A
03/04/2020 - 07:53
Trả lương cho phụ nữ cao hơn sẽ giúp GDP thế giới tăng thêm hàng chục nghìn tỷ USD
Theo Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey (Hoa Kỳ), nếu đạt được sự bình đẳng tiền lương giữa phụ nữ và đàn ông, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ tăng thêm 28.000 tỷ USD. Trong đó, GDP của Tây Âu sẽ tăng 5,1 nghìn tỷ USD và GDP của Hoa Kỳ sẽ tăng 4,3 nghìn tỷ USD.

Hiện tại, trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, phụ nữ chỉ kiếm được khoảng một nửa so với các đàn ông: 11.500 USD/năm so với 21.500 USD/năm.

Trả lương cho phụ nữ cao hơn sẽ giúp GDP thế giới tăng thêm hàng chục nghìn tỷ USD - Ảnh 1.

Nữ giới công tác ở ngành y bị thiệt thòi hơn nam giới rất nhiều

Nếu so sánh ở các nước thuộc Liên minh châu Âu, sự chênh lệch lương giữa nam và nữ rất khác nhau tùy ở từng quốc gia: mức lương giữa nam và nữ ở Romania chỉ chênh nhau 3% trong khi khoảng cách này ở Estonia lên đến 22,7%. Khoảng cách trung bình giữa 27 nước thành viên EU là 14,8%. Riêng ở nước Anh, khoảng cách lương giữa nam và nữ là 17,3%.

Tại Hoa Kỳ, nếu nam giới kiếm được 1 USD thì phụ nữ chỉ kiếm được 81 xu và chêch lệch này có xu hướng gia tăng trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn ra.

Ở các ngành nghề khác nhau, sự chênh lệch lương giữa nam và nữ cũng khác nhau. Theo thống kê của phần mềm Payscale.com, phụ nữ kiếm được 92 xu trong khi nam giới kiếm được 1 USD ở ngành giáo viên tiểu học và tiếp viên hàng không.

Trong khi đó, các nữ bác sỹ kiếm được 94 xu, nữ y tá kiếm được 98 xu so với 1 USD kiếm được của các đồng nghiệp nam. Riêng với nghề điều dưỡng, nữ giới chiếm đến 90% nhưng họ lại phải nhận mức lương thấp hơn đồng nghiệp nam trong bối cảnh họ phải đối mặt với những rủi ro sức khỏe đáng kể.

Trả lương cho phụ nữ cao hơn sẽ giúp GDP thế giới tăng thêm hàng chục nghìn tỷ USD - Ảnh 2.

Phụ nữ cần được tôn trọng và là đối tác bình đẳng với nam giới trong xã hội

Theo Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey, có 59 quốc gia không có luật cấm quấy rối hoặc lạm dụng tình dục tại nơi làm việc. Phụ nữ dành nhiều thời gian hơn 300% cho những việc không được trả lương như: chăm sóc trẻ em, đi chợ, nấu cơm… Số lượng phụ nữ mù chữ nhiều hơn đàn ông trong khi số lượng đàn ông có tài khoản riêng ở ngân hàng lại cao hơn phụ nữ.

Thế giới hiện đại ngày nay tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ nhưng để đạt được sự tuyệt đối trong bình đẳng giới không hề đơn giản. Phụ nữ cần được tôn trọng và là đối tác bình đẳng với nam giới trong xã hội, ở mọi lĩnh vực như: trường học, dịch vụ y tế, hệ thống tài chính, tổ chức pháp lý và gia đình.

Mọi biện minh cho nạn bạo lực gia đình đều không thể chấp nhận và những quan niệm lỗi thời cho rằng phụ nữ không cần đi làm, chỉ ở nhà trông con phải chấm dứt. Có như vậy, vai trò của phụ nữ mới ngày càng được nâng cao trong cuộc sống ngày nay.

Nguồn: Theo Ibtimes
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm